Wimbledon bị hủy, mùa giải kết thúc sớm

Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, John Isner và hàng loạt tay vợt hàng đầu thế giới tỏ ra thất vọng khi đón nhận thông tin Wimbledon 2020 bị hủy bỏ hôm 1-4.

Lần đầu tiên sau 75 năm, kể từ Thế chiến thứ hai, giải Grand Slam uy tín, có truyền thống lâu đời, diễn ra trên mặt sân cỏ bị hủy bỏ bởi đại dịch Covid-19 đang hoành hành khắp thế giới.

Novak Djokovic

Novak Djokovic

"Vì sức khỏe của cộng đồng và ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19, Wimbledon 2020 chính thức bị hủy bỏ. Giải Grand Slam trên mặt sân cỏ lần thứ 134 sẽ diễn ra vào năm 2021", đó là nội dung trong thông báo của All England Club - đơn vị tổ chức Wimbledon. Trước đó, ban tổ chức giải đấu rất cương quyết trong việc duy trì và tổ chức Wimbledon 2020 (dự kiến khởi tranh vào cuối tháng 6) dù Roland Garros - Grand Slam thứ 2 trong năm - đã quyết định hoãn lại vào cuối tháng 9 bởi Covid-19.

Roger Federer là tay vợt vĩ đại nhất lịch sử Wimbledon khi sở hữu kỷ lục 8 lần vô địch sau 12 lần vào chung kết ở sân chơi này. Sắp sang tuổi 39, tay vợt người Thụy Sĩ đang sở hữu 20 Grand Slam xem Wimbledon là cơ hội lớn nhất để gia tăng số danh hiệu, tạo khoảng cách với 2 đối thủ còn lại gồm Rafael Nadal (19 cúp vô địch) và Novak Djokovic (17 cúp). Vì vậy, khi có thông báo hủy Wimbledon và các giải đấu sẽ phải ngưng lại đến ngày 13-7 từ ATP (Hiệp hội Quần vợt nhà nghề), Federer là người cảm thấy chán chường nhất bởi mùa giải trên mặt sân cỏ sở trường của anh sẽ không thể diễn ra.

Wimbledon 2020 bị hủy khiến nhiều chuyên gia dự đoán mùa giải quần vợt cũng sẽ sớm phải chấm dứt vì đại dịch. Nêu quan điểm cá nhân, Giám đốc điều hành Giải Úc mở rộng Craig Tiley nhận định các giải đấu lớn nhỏ sẽ bị ngưng trệ đến hết năm nay vì dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Roland Garros dù được dời lịch sang cuối tháng 9 nhưng vấp phải phản ứng mạnh mẽ của nhiều tay vợt khi cho rằng lịch thi đấu không hợp lý, khiến họ không đủ thời gian hồi phục thể trạng vì phải tham dự Giải Mỹ mở rộng sẽ kết thúc đúng một tuần trước đó.

Ngoài ra, dịch Covid-19 ở Mỹ đang rất phức tạp, người nhiễm và tử vong ngày càng tăng cao, nên khả năng giải Grand Slam thứ 4 trong năm diễn ra là không cao.

Tường Phước

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/wimbledon-bi-huy-mua-giai-ket-thuc-som-20200402195655779.htm