Wilshere có bến đỗ sau 4 tháng thất nghiệp

Tiền vệ người Anh được trao bản hợp đồng ngắn hạn tại một CLB ở giải hạng Nhất (Championship).

Jack Wilshere đã gia nhập Bournemouth dưới dạng tự do cho đến hết mùa giải 2020/21. Trước đó, tiền vệ người Anh đã có thời gian ngắn tập luyện cùng đội bóng của HLV Jason Tindall.

Wilshere cảm thấy thoải mái tại sân Dean Court. Cựu sao Arsenal muốn cùng "The Cherries" thực hiện tham vọng giành vé thăng hạng Premier League vào cuối mùa.

 Wilshere có cơ hội làm lại sự nghiệp tại giải hạng Nhất. Ảnh: Getty.

Wilshere có cơ hội làm lại sự nghiệp tại giải hạng Nhất. Ảnh: Getty.

"Cảm giác thật tuyệt khi được trở lại sân cỏ. Tôi không thể chờ đợi thêm để được bắt đầu thi đấu. Từ giây phút bước vào cánh cửa sân Dean Court, tôi đã có cảm giác chưa từng rời xa nơi này", Sky Sports dẫn lại phát biểu của Wilshere.

"Tôi biết rất nhiều nhân viên và cầu thủ ở đây. Tôi cũng bị ấn tượng bởi cách làm việc và tham vọng của ban huấn luyện. Tôi muốn được góp sức để đưa Bournemouth trở lại Ngoại hạng Anh", tiền vệ sinh năm 1992 nói thêm.

Wilshere từng có quãng thời gian khoác áo Bournemouth dưới dạng cho mượn mùa 2016/17. Anh ra sân 27 trận, đóng góp 3 pha kiến tạo. Sau đó, Wilshere trở lại chơi cho Arsenal, nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Anh bị bán cho West Ham năm 2018.

Rạng sáng 6/10/2020, CLB West Ham và Jack Wilshere cùng thông báo không còn liên quan đến nhau. Wilshere sẽ chấm dứt hợp đồng với CLB thành London trước thời hạn một năm. Anh cũng sẽ không nhận được tiền đền bù do đây là thỏa thuận giữa đôi bên.

Tiền vệ người Anh có 18 lần ra sân trên mọi đấu trường cho "The Hammers". Ở mùa 2020/21, Wilshere mới chơi một trận tại League Cup. Wilshere bày tỏ sự thất vọng, khi anh không được trao cơ hội, dù không dính chấn thương.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/wilshere-co-ben-do-sau-4-thang-that-nghiep-post1174825.html