100% người trên 18 tuổi ở đảo Lý Sơn được tiêm mũi 1 vaccine phòng Covid-19

Đến thời điểm này, 100% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm 1 mũi vaccine ngừa Covid-19, gần 50% được tiêm mũi 2.

Huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nằm xa đất đất liền. Hệ thống y tế vừa thiếu vừa yếu. Vì vậy, tỉnh Quảng Ngãi ưu tiên phân bổ vaccine ngừa Covid-19. Mặc dù, mấy tháng gần đây, thời tiết xấu, biển động mạnh nhưng huyện đảo Lý Sơn đã tranh thủ chở vaccine ra đảo. Huyện Lý Sơn đề xuất tỉnh Quảng Ngãi ghép các đợt phân bổ cho huyện khi biển không động để địa phương nhanh chóng tăng độ bao phủ vắc xin trên đảo.

Tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho ngư dân đảo Lý Sơn.

Tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho ngư dân đảo Lý Sơn.

Ông Lê Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đến đầu tháng 11, huyện đã cơ bản bao phủ 100% mũi 1 vaccine phòng Covid-19 cho hơn 13.000 người dân trong độ tuổi từ 18 tuổi trở lên: “Do điều kiện Lý Sơn là huyện đảo, từ tháng 9 đến tháng 2 Âm lịch năm sau, thời tiết liên tục biển động nên rất khó khăn cho việc nhận và tổ chức tiêm chủng vaccine. Huyện kiến nghị Sở Y tế ưu tiên phân bổ cho đảo Lý Sơn hoặc ghép các đợt. Nếu thời tiết biển động dài ngày tàu thuyền không đi lại được thì huyện kiến nghị tỉnh phân bổ vaccine cho các địa phương khác. Huyện tiếp nhận vaccine do tỉnh phân bổ vào thời điểm phù hợp nhất là khi biển không động để tổ chức tiêm”./.

CTV Hữu Danh/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/100-nguoi-tren-18-tuoi-o-dao-ly-son-duoc-tiem-mui-1-vaccine-phong-covid-19-904376.vov