WikiLeaks bác tuyên bố của Tổng thống Ecuador về nhà sáng lập Assange

Trang mạng WikiLeaks đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Ecuador Lenin Moreno về nhà sáng lập Julian Assange, và cáo buộc ông Moreno muốn đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận đối với bê bối tham nhũng liên quan đến mình.

Trang mạng WikiLeaks đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Ecuador Lenin Moreno về nhà sáng lập Julian Assange, và cáo buộc ông Moreno muốn đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận đối với bê bối tham nhũng liên quan đến mình.

Tuyên bố của WikiLeaks trên tài khoản Twitter viết: "WikiLeaks bác bỏ lời nói dối lố bịch của Tổng thống Moreno về ông Assange". Trước đó, bài phát biểu tại "Diễn đàn Đối thoại Liên Mỹ", Tổng thống Moreno nói rằng, ông Assange đã biến Đại sứ quán Ecuador ở London, nơi ông đã sống tị nạn trong nhiều năm, thành một "trung tâm gián điệp". Theo ông Moreno, ông Assange "liên tục xúc phạm đất nước, nhân dân và chính phủ" Ecuador. Ngoài ra, ông Moreno nói thêm rằng 80% người dân Ecuador đồng ý quyết định rút quy chế tị nạn ngoại giao đối với ông Assange, trong khi chỉ có 12% số người được hỏi phản đối.

A.BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_205052_wikileaks-bac-tuyen-bo-cua-tong-thong-ecuador-ve-nha-sang-lap-assange.aspx