WHO: Việc chống vắcxin khiến dịch sởi bùng phát nghiêm trọng tại Samoa

WHO cảnh báo tỷ lệ tiêm vắcxin tại Samoa giảm một cách đáng báo động, đã mở đường cho 'đại dịch' tại quốc gia này, với hơn 2.000 ca nhiễm sởi trên tổng dân số chỉ khoảng 200.000 người.

Trẻ em đợi tiêm phòng tại Apia, Samoa. (Nguồn: AP)

Trẻ em đợi tiêm phòng tại Apia, Samoa. (Nguồn: AP)

Dịch sởi đang hoành hành tại Samoa, quốc đảo Thái Bình Dương nằm giữa Hawaii và New Zealand, đã khiến 37 người tử vong.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 27/11 đã đưa ra con số này, đổ lỗi cho phong trào chống tiêm vắcxin đã khiến virus sởi lây lan.

WHO cảnh báo tỷ lệ tiêm vắcxin tại Samoa giảm một cách đáng báo động, đã mở đường cho “đại dịch” tại quốc gia này, với hơn 2.000 ca nhiễm sởi trên tổng dân số chỉ khoảng 200.000 người.

Chỉ trong ngày 27/11 đã có thêm năm người tử vong vì sởi tại đây. WHO cho biết trong năm 2018, chỉ có 31% trẻ em dưới 5 tuổi tại đây được tiêm phòng sởi. Điều đáng buồn là cách đây chỉ bốn năm, tỷ lệ tiêm phòng sởi vẫn còn đạt gần 85%.

Giới chức Samoa cho rằng tỷ lệ tiêm phòng thấp là do quan ngại gia tăng kể từ năm ngoái, khi có hai trẻ tử vong sau khi tiêm vắcxin sởi.

Quốc gia này đã phải tạm dừng chương trình tiêm vắcxin sởi, trong khi các bậc phụ vô cùng lo lắng, ngay cả khi nguyên nhân tử vong được công bố là do tiêm nhầm các loại thuốc khác. Các hội nhóm chống vắcxin cũng đã làm tăng quan ngại với các chiến dịch tuyên truyền sai lệch trên mạng xã hội./.

Trà My (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/who-viec-chong-vacxin-khien-dich-soi-bung-phat-nghiem-trong-tai-samoa/609983.vnp