WHO: Trong 3 tháng, số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu tăng gấp 5 lần

Tổng giám đốc WHO cho biết tổng số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu đã tăng gấp 5 lần trong 3 tháng qua, trong khi chưa chắn sẽ có 'viên đạn bạc' để chống lại đại dịch này.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Theo dữ liệu cập nhật trên trang worldometers, tính đến 9h ngày 4/8, toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 18.435.431 ca nhiễm và 696.823 trường hợp tử vong do đại dịch Covid-19, tăng lần lượt 199.860 và 4.372 ca so với cùng thời điểm ngày hôm trước.

China News ngày 4/8 cho hay, tại cuộc họp báo thường ngày về tình hình dịch Covid-19 mới đây tại Geneva (Thụy Sĩ), Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng đại dịch Covid-19 là "trăm năm có một".

Ông Tedros cho biết thêm, tổng số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu đã tăng gấp 5 lần trong 3 tháng qua, trong khi số ca tử vong cũng tăng 3 lần. Vào thời điểm đầu tháng 5, các con số này lần lượt là hơn 3.500.000 và hơn 240.000.

Tổng giám đốc WHO cho biết đại dịch Covid-19 đã "chạm" đến tất cả các khía cạnh của y tế, xã hội, kinh tế cũng như chính trị, và có thể ảnh hưởng hơn nữa trong vài thập kỷ tới.

"Tuy nhiên, nó vẫn có thể được kiểm soát. Nếu chính phủ các nước làm tốt công việc kiểm tra và tăng cường các yêu cầu về sức khỏe, tác động của dịch bệnh có thể được giảm thiểu", ông Tedros nhấn mạnh.

Ông Tedros cũng cảnh báo rằng mặc dù nhiều loại vaccine đang được phát triển ở giai đoạn lâm sàng cuối cùng, nhưng hiện tại chưa có "viên đạn bạc" nào chống lại SARS-CoV-2, và "có thể không bao giờ có".

Cuối cùng, ông Tedros một lần nữa kêu gọi tất cả quốc gia tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn chống dịch bao gồm việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách xã hội, rửa tay và tăng cường xét nghiệm.

Hoa Vũ (Theo China News)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/who-trong-3-thang-so-ca-nhiem-covid-19-toan-cau-tang-gap-5-lan-a333255.html