WHO: Thế giới có mức tăng ca Covid-19 ở mức kỷ lục trong 24 giờ

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết số ca mắc Covid-19 tăng kỷ lục vào hôm qua (13/9) với 307.930 ca. Mức tăng mạnh nhất xảy ra ở các nước Ấn Độ, Mỹ và Brazil. Hiện số ca tử vong toàn cầu là 917.417 ca, gồm 5.537 ca mới.

Người dân chờ xe buýt tại Mumbai, Ấn Độ

Người dân chờ xe buýt tại Mumbai, Ấn Độ

Ấn Độ báo cáo 94.372 ca mắc mới, tiếp theo là Mỹ với 45.523 ca mới và Brazil là 43.718 ca mới. Cả Mỹ và Ấn Độ mỗi nước đều có hơn 1.000 ca tử vong trong ngày, trong khi đó Brazil có 874 ca tử vong trong 24 giờ.

Kỷ lục về số ca mắc mới toàn cầu trước đây WHO ghi nhận là 306.857 ca vào ngày 6/9 và số ca tử vong kỷ lục là 12.430 ca vào ngày 17/4.

Ấn Độ dẫn đầu thế giới về số ca mắc mỗi ngày và lập kỷ lục thế giới tuần trước với 97.570 ca mắc mới trong một ngày – theo thống kê của Reuters.

Ở một số nơi tại Ấn Độ, oxy y tế đang trở lên khó tìm khi tổng số ca mắc vượt quá 4,75 triệu. Hiện Mỹ đứng đầu thế giới với số ca mắc 6,5 triệu. Số ca mắc Covid-19 vẫn đang tăng lên tại 58 quốc gia, trong đó các nước như Argentina, Indonesia, Morocco, Tây Ban Nha, Ukraine đang chứng kiến dịch bùng phát mạnh.

Trong khi đó số ca mắc mới ở Mỹ giảm khoảng 44% so với mức cao nhất là 77.000 ca mới vào ngày 16/7. Các ca ở Brazil cũng có xu hướng giảm.

Tại Việt Nam, sáng nay Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19 cho biết không ghi nhận ca mắc mới. Tính tới thời điểm này, Việt Nam có 1.063 ca mắc, trong đó đã chữa khỏi cho 918 ca và 35 ca tử vong.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/who-the-gioi-co-muc-tang-ca-covid-19-o-muc-ky-luc-trong-24-gio-2lnGPSdGR.html