WHO nói gì về khả năng virus corona mất hiệu lực?

Hôm qua (1/6), thế giới có thêm 99.044 ca mắc Covid-19, đưa tổng số ca mắc lên 6.358.294 ca. Số ca tử vong là 377.031, gồm 2.893 ca mới. Số ca đã phục hồi là 2.888.571 và số ca đang điều trị là 3.092.692 ca, trong đó có 53.402 ca nặng.

WHO cho biết số ca mắc Covid-19 tại các nước Mỹ la tinh đang tăng lên.

WHO cho biết số ca mắc Covid-19 tại các nước Mỹ la tinh đang tăng lên.

Các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và một loạt các nhà khoa học khác hôm qua cho biết không có bằng chứng ủng hộ lời khẳng định của một bác sĩ nổi tiếng của Italy rằng virus corona gây đại dịch Covid-10 đã mất hiệu lực.

Theo bác sĩ này, virus corona chủng mới “không còn tồn tại trên lâm sàng”. Tuy nhiên, nhà dịch tễ học Maria Van Kerkhove của WHO cũng như một số chuyên gia khác cho rằng không có dữ liệu cho thấy virus corona đang thay đổi đáng kể dạng lây truyền hoặc mức độ nghiêm trọng của bệnh mà nó gây ra.

Mỹ Có 1.858.534 ca mắc Covid-19, gồm 106.915 ca mới. Số ca tử vong là 106.915 ca, gồm 720 ca mới. Bang Washington hôm qua báo cáo số ca mắc nCov tăng lên, khiến bang này phải đẩy lùi thời gian tiến hành giai đoạn 2 của việc mở cửa thêm các doanh nghiệp, nơi công cộng. Trong một tuyên bố, Phòng Y tế của bang khẳng định một đỉnh dịch mới đang được ghi nhận. Trong khi đó, chính phủ Mỹ hôm qua đã ký hợp đồng 628 triệu USD với nhà sản xuất dược phẩm Emergent BioSolutions để tăng khả năng sản xuất vaccine Covid-19.

Brazil có 526.477 ca mắc Covid-19, gồm 11.628 ca mới. Số ca tử vong là 29.937 ca, gồm 623 ca mới. Thủ đô Rio de Janeiro sẽ bắt đầu mở cửa một số doanh nghiệp và hoạt động không thiết yếu vào ngày mai. Thị trưởng Marcelo Crivella cho biết thành phố sẽ “trở lại bình thường” vào đầu tháng 8 nếu các biện pháp như đeo khẩu trang, tránh đám đông được thực hiện. Brazil hiện có số ca mắc cao thứ 2 thế giới, sau Mỹ.

Nga có 414.878 ca mắc, gồm 9.035 ca mới. Số ca tử vong là 4.855 ca, gồm 162 ca mới. Tuần sau, Nga bắt đầu dùng thuốc trị Covid-19 cho bệnh nhân - động thái nước này hy vọng sẽ giảm bớt áp lực cho hệ thống y tế và việc quay lại cuộc sống bình thường sẽ nhanh hơn. Từ 11/6, các bệnh viện sẽ dùng thuốc Avifavir cho bệnh nhân và số lượng thuốc sản xuất mỗi tháng có thể đủ điều trị cho 60.000 người.

Italy có 233.197 ca mắc, gồm 200 ca mới. Số ca tử vong là 33.475, gồm 60 ca mới. Nước này công bố một loạt con số tích cực hôm qua: số ca mắc hàng ngày ở mức thấp nhất kể từ 26/2, số ca tử vong trong 24 giờ giảm so với mức trung bình, số ca điều trị tích cực cũng giảm. Ngày mai, Italy dự kiến mở lại ranh giới giữa các tỉnh trong nước cũng như biên giới với các nước EU.

Pháp có 189.220 ca mắc, gồm 338 ca mới. Số ca tử vong là 28.833 ca, gồm 31 ca mới. Bộ Y tế Pháp hôm qua nói rằng mọi người nên tiếp tục các biện pháp bảo vệ chống Covid-19 thậm chí khi các ca mắc trong bệnh viện và được điều trị tích cực giảm xuống. Từ ngày mai, Pháp đã sẵn sàng cho việc nới lỏng các giới hạn, theo đó công viên, nhà hàng, bãi biển dự kiến sẽ mở cửa. Tuy nhiên, Bộ Y tế khẳng định “không để tin tức tốt đẹp khiến chúng ta lãng quên về mối nguy hiểm của virus”.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Đức có 183.765 ca mắc (271 ca mới) Ấn Độ có 198.370 ca (7.761 ca), Peru có 170.039 ca (5.563 ca mới), Iran có 154.445 ca (2.979 ca mới), Chile có 105.159 ca (5.471 ca mới), Pakistan có 72.460 ca (2.964 ca mới), Singapore có 35.292 ca (408 ca mới), Indonesia có 26.940 ca (467 ca mới)...

Theo CNA/Worldmeter/CNN

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/who-noi-gi-ve-kha-nang-virus-corona-mat-hieu-luc-20200602071249938.html