WHO nói gì về các bệnh nhân dương tính trở lại sau khi khỏi COVID-19?

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết các bệnh nhân COVID-19 có thể nhận kết quả dương tính sau khi đã khỏi bệnh vì dường như cơ thể vẫn tiếp tục đào thải các tế bào phổi chết, chứ không phải bị tái nhiễm.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

“Chúng tôi biết rằng có một số bệnh nhân vẫn cho kết quả dương tính sau khi đã hồi phục lâm sàng”, một phát ngôn viên của WHO nói, mà không dẫn chứng các tài liệu tham khảo cụ thể về các trường hợp ở Hàn Quốc.

Trước đó, các quan chức y tế Hàn Quốc báo cáo đã có hơn 100 ca bệnh dương tính trở lại với COVID-19 sau khi hồi phục. Điều này làm dấy lên mối lo ngại rằng những bệnh nhân đã hồi phục có thể bị tái nhiễm.

“Từ những thông tin chúng ta hiện có, và từ những dữ liệu gần đây, có thể thấy dường như những bệnh nhân này đang đào thải các tế bào chết còn sót lại từ phổi. Đây là một phần của giai đoạn phục hồi.”

Theo các nghiên cứu, những người nhiễm virus SARS-CoV-2 sẽ bắt đầu tạo kháng thể sau một tuần, hoặc sau khi bị viêm nhiễm, sau khi xuất hiện các triệu chứng.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ cơ thể người bệnh có xây dựng hệ thống miễn dịch đủ khỏe để tránh bị tái nhiễm virus hay không. Và nếu có, khả năng miễn dịch này sẽ kéo dài bao lâu.

Đối với các bệnh nhân đã cho kết quả âm tính, nhưng vài tuần sau lại có kết quả dương tính, cần có nhiều nghiên cứu cụ thể hơn, theo WHO.

“Chúng tôi cần thu thập mẫu từ các bệnh nhân đã hồi phục để hiểu rõ hơn về thời gian họ đào thải virus sống, cũng như để xác định xem họ có khả năng trên virus cho người khác nữa hay không. Một người mang virus sống không có nghĩa là họ có thể truyền virus sang người khác”, phát ngôn viên nói.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với BBC, chuyên gia bệnh truyền nhiễm Maria Van Kerhove - thành viên một chương trình của WHO - đã giải thích về khái niệm “tế bào chết”.

“Khi phổi lành lại, có một số phần của phổi là các tế bào chết sẽ bị đào thải. Những mảnh tế bào phổi này có thể cho kết quả dương tính với virus”, bà Maria nói.

“Virus này không có khả năng truyền bệnh. Nó không hoạt động. Đây là một phần của quá trình hồi phục. Nhưng điều đó có cho thấy họ đã có khả năng miễn dịch? Hoặc có thể sẽ không tái nhiễm? Chúng tôi chưa có câu trả lời cho vấn đề này.”

Đối với một số loại virus, như bệnh sởi, những người mắc bệnh này sẽ miễn dịch suốt đời.

Đối với các loại virus corona khác như SARS, khả năng miễn dịch kéo dài từ vài tháng đến vài năm.

Minh Hạnh

Theo Straitstimes

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/who-noi-gi-ve-cac-benh-nhan-duong-tinh-tro-lai-sau-khi-khoi-covid19-1654222.tpo