WHO: Những người trẻ tuổi khỏe mạnh có thể không được tiêm ngừa Covid-19 cho đến năm 2022

Các quan chức hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, những người trẻ tuổi khỏe mạnh có thể không tiêm vắc xin Covid-19 cho đến năm 2022 vì các quan chức y tế đang tập trung vào việc tiêm chủng cho người già và các nhóm dễ bị tổn thương khác trước tiên.

Tiến sĩ Soumya Swaminathan, nhà khoa học của WHO cho biết, các nhân viên y tế, nhân viên tuyến đầu và người cao tuổi có thể sẽ được cung cấp vắc xin trước tiên, mặc dù các chi tiết về ưu tiên vẫn đang được WHO và các nhóm tư vấn của tổ chức này thảo luận.

Nhưng hiện tại, vẫn chưa có một loại vắc xin Covid-19 được WHO, Liên minh châu Âu hoặc Mỹ xem là an toàn và hiệu quả.

“Mọi người có xu hướng nghĩ rằng vào đầu tháng 1 hoặc đầu tháng 4 năm sau, tôi sẽ đi tiêm vắc xin và sau đó mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nó sẽ không hoạt động như vậy”, Tiến sĩ Swaminathan cho biết.

Bà nói thêm rằng, thế giới hy vọng sẽ có ít nhất một loại vắc xin an toàn và hiệu quả vào năm 2021, nhưng nó sẽ có sẵn với “số lượng hạn chế”. Nhóm cố vấn chiến lược của WHO gồm các chuyên gia về tiêm chủng (hay còn gọi là SAGE) gần đây đã xuất bản hướng dẫn cho các quốc gia về cách cân nhắc ưu tiên các nhóm người khác nhau.

Swaminathan cho biết, có hơn 10 loại vắc xin Covid-19 trên khắp thế giới đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng và khi các loại vắc xin khác nhau có khả năng được phân phối, SAGE sẽ đưa ra hướng dẫn về loại vắc xin phù hợp nhất với quần thể nào và cách phân phối một cách hợp lý.

“Hầu hết mọi người đồng ý rằng sẽ bắt đầu từ nhân viên y tế và nhân viên tuyến đầu, nhưng ngay cả khi đó bạn cũng cần xác định ai trong số họ có nguy cơ cao nhất và sau đó là người cao tuổi. Sẽ có rất nhiều hướng dẫn được đưa ra, nhưng tôi nghĩ một người bình thường, một thanh niên khỏe mạnh có thể phải đợi đến năm 2022 mới được tiêm vắc xin”.

Tương tự như WHO, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đang chuẩn bị ưu tiên các cộng đồng có nguy cơ nhất định để phân phối các liều thuốc khan hiếm. Nhưng mốc thời gian của Mỹ có thể sẽ rất khác so với mốc thời gian của WHO.

Mỹ đã bảo đảm hàng trăm triệu liều từ 6 công ty có vắc xin tiềm năng đang được phát triển. Các quan chức y tế hàng đầu của Mỹ cho biết Mỹ có thể có đủ liều để tiêm chủng cho mọi người Mỹ vào mùa xuân năm 2021, với việc phân phối hạn chế cho các nhóm được ưu tiên có khả năng bắt đầu từ năm nay.

Hạc Hiên / Theo báo chí nước ngoài

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/who-nhung-nguoi-tre-tuoi-khoe-manh-co-the-khong-duoc-tiem-ngua-covid-19-cho-den-nam-2022-post252645.html