WHO nhấn mạnh tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng

Theo tin nước ngoài và TTXVN, sau cuộc họp hai ngày, Ủy ban khẩn cấp về dịch Covid-19 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhấn mạnh, đại dịch vẫn là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, gây quan ngại quốc tế. Ủy ban này đưa ra khuyến nghị cụ thể với WHO và các nước, trong đó có các biện pháp liên quan hoạt động đi lại quốc tế, giám sát và truy vết, duy trì các dịch vụ y tế thiết yếu, cũng như chuẩn bị các kế hoạch cho vắc-xin phòng Covid-19 trong tương lai.

Theo tin nước ngoài và TTXVN, sau cuộc họp hai ngày, Ủy ban khẩn cấp về dịch Covid-19 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhấn mạnh, đại dịch vẫn là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, gây quan ngại quốc tế. Ủy ban này đưa ra khuyến nghị cụ thể với WHO và các nước, trong đó có các biện pháp liên quan hoạt động đi lại quốc tế, giám sát và truy vết, duy trì các dịch vụ y tế thiết yếu, cũng như chuẩn bị các kế hoạch cho vắc-xin phòng Covid-19 trong tương lai.

* Tại châu Á, Ấn Ðộ ngày 31-10 ghi nhận thêm 48.268 ca nhiễm Covid-19, đưa tổng số người nhiễm ở nước này lên 8,13 triệu ca. Như vậy, với số ca mắc Covid-19 theo ngày tại Ấn Ðộ tiếp tục ở dưới ngưỡng 50.000 ca, tốc độ lây nhiễm ở quốc gia Nam Á này đã giảm 50% so mức đỉnh điểm vào giữa tháng 9 vừa qua.

* Cơ quan Kiểm soát và Phòng dịch Hàn Quốc ngày 31-10 cho biết, số ca mắc mới Covid-19 ở nước này ở mức hơn 100 ca trong ngày thứ tư liên tiếp, khi các ổ dịch nhỏ lẻ tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới. Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết, có 33 ca nhiễm mới tại Trung Quốc đại lục, trong đó sáu ca lây nhiễm trong cộng đồng.

* Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nước này đã đình chỉ nhập các sản phẩm của FIREXPA S.A., một nhà chế biến hải sản của Ê-cu-a-đo, sau khi phát hiện Covid-19 trên bao bì một lô cá đông lạnh nhập khẩu. Việc đình chỉ nhập khẩu này sẽ kéo dài trong một tuần nếu các thực phẩm đông lạnh dương tính với Covid-19 và trong một tháng nếu sản phẩm có kết quả dương tính lần thứ ba trở lên.

* Tại châu Âu, Hạ viện Séc bỏ phiếu nhất trí gia hạn tình trạng khẩn cấp đến ngày 20-11 tới, dù có những dấu hiệu cho thấy tỷ lệ lây lan dịch Covid-19 ở nước này giảm. Ai-xơ-len đóng cửa các quán rượu, vũ trường và hạn chế tập trung đông người nơi công cộng.

* Tối 30-10, Bỉ quyết định thực hiện các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt toàn quốc trong vòng sáu tuần. Công bố các biện pháp được cho là cơ may cuối cùng nhằm làm chậm đà lây lan của đại dịch, Thủ tướng Bỉ cảnh báo đất nước đang trong tình trạng khẩn cấp về y tế.

* Giới chức y tế ở nhiều tỉnh của Nga cho biết, hệ thống y tế tại địa phương có nguy cơ quá tải do tăng mạnh các ca nhiễm mới. Theo Phó Thủ tướng Nga T.Gô-li-cô-va, tình hình bệnh nhân nhập viện trở nên "nghiêm trọng" ở 16 tỉnh của Nga, trong đó các bệnh nhân Covid-19 chiếm 90%.

* Theo kết quả nghiên cứu của Trường đại học Warwick của Anh, Chương trình kích cầu của Chính phủ Anh mang tên "Ăn tiệm để vực dậy nền kinh tế" đã giúp các nhà hàng, quán cà-phê, quán rượu ít nhiều vượt qua giai đoạn khó khăn do lệnh phong tỏa toàn quốc lần thứ nhất, song lại góp phần làm gia tăng làn sóng lây nhiễm thứ hai. Khoảng từ 8 đến 17% ổ dịch mới tại Anh có thể liên quan chương trình này.

* Ủy viên châu Âu phụ trách y tế và an toàn lương thực X. Ki-ri-a-kít cho rằng, các nước thành viên Liên hiệp châu Âu (EU) nên sẵn sàng áp đặt những biện pháp hạn chế hoạt động của người dân để cắt đứt chuỗi lây nhiễm Covid-19 tại châu lục. Bà cũng khuyến nghị các nước EU tăng cường năng lực xét nghiệm và theo dõi tiếp xúc.

* Các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) cho rằng, chính phủ các nước trong khu vực cần cân nhắc kỹ lưỡng phương án đóng cửa nền kinh tế để chống dịch, đồng thời cần tiếp tục chi ngân sách để hỗ trợ các doanh nghiệp và hộ gia đình. ECB trước đó đã quyết định không thay đổi lãi suất chủ chốt và sẵn sàng tăng các biện pháp kích thích để ứng phó đại dịch trong cuộc họp vào tháng 12 tới.

* Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (CDC) cảnh báo, khu vực này cần chuẩn bị cho làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ hai trong bối cảnh số ca nhiễm tại châu Âu và một số nước châu Á tăng lên. 55 nước thành viên Liên minh châu Phi (AU) đã ghi nhận hơn 1,7 triệu ca nhiễm, tương đương 3,9% tổng số ca nhiễm trên toàn cầu.

* WHO đánh giá châu Phi đang trở thành một trong những khu vực tiên phong trong cuộc chiến chống Covid-19 thông qua việc đóng góp đáng kể các sáng kiến liên quan công tác ứng phó đại dịch. Theo đó, châu Phi có 128 sáng kiến trên tổng số 1.000 sáng kiến trên toàn cầu, được ứng dụng đa dạng trong giám sát dịch bệnh, truy dấu tiếp xúc, phòng dịch và chữa trị.

* Tính đến nay, Mỹ ghi nhận hơn chín triệu ca mắc Covid-19, tăng một triệu ca chỉ sau hai tuần. Tình hình đại dịch trở nên nghiêm trọng hơn ở hầu hết các bang trên nước Mỹ, nhất là ở những bang từng là "tâm dịch" mới cách đây vài tháng.

* Ca-na-đa gia hạn quy định hạn chế nhập cảnh đối với những người đến nước này với mục đích không thiết yếu đến cuối tháng 11 tới, trong khi nới lỏng cơ chế cách ly đối với một số cộng đồng ở khu vực biên giới với Mỹ. Chính phủ Ca-na-đa cảnh báo số ca nhiễm mới ở nước này có thể tăng lên 8.000 ca/ngày vào đầu tháng 12 tới và kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ các hướng dẫn về y tế công cộng.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/who-nhan-manh-tinh-trang-khan-cap-ve-suc-khoe-cong-dong-622775/