WHO lo ngại về 'giai đoạn tồi tệ nhất' của đại dịch Covid-19

Sáu tháng kể từ khi Covid-19 xuất hiện, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo đại dịch này chưa thể kết thúc sớm và giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch vẫn đang ở trước mắt.

Theo BBC, phát biểu tại một cuộc họp báo trực tuyến ngày 29-6, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng sẽ có thêm rất nhiều người nhiễm virus SARS-CoV-2 nếu chính phủ các nước không bắt đầu thực hiện các chính sách đúng đắn. BBC cũng cho biết, kể từ khi virus SARS-CoV-2 xuất hiện vào cuối năm ngoái, tính đến nay, trên toàn thế giới đã ghi nhận hơn 10 triệu ca nhiễm, trong khi số bệnh nhân tử vong cũng đã lên tới hơn 500.000 người. Một nửa trong tổng số các ca nhiễm trên toàn cầu là ở Mỹ và châu Âu, song Covid-19 đang bùng phát nhanh tại các quốc gia ở châu Mỹ và khu vực này cũng được coi là tâm dịch mới của thế giới. Bên cạnh đó, hiện một số nước tiếp tục phải tái áp đặt những biện pháp phong tỏa bất chấp các tác động và thiệt hại nặng nề về kinh tế.

 Một con phố đông đúc người qua lại ở Sao Paulo (Brazil) sau khi thành phố này mở cửa trở lại từ ngày 11-6. Ảnh: AFP

Một con phố đông đúc người qua lại ở Sao Paulo (Brazil) sau khi thành phố này mở cửa trở lại từ ngày 11-6. Ảnh: AFP

Theo ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, dù nhiều nước đã đạt được những kết quả nhất định trong việc ngăn chặn dịch bệnh, song đại dịch Covid-19 vẫn chưa đi đến hồi kết và thậm chí đang gia tăng trên toàn cầu. Người đứng đầu WHO cảnh báo, đại dịch Covid-19 đang có điều kiện thuận lợi để bùng phát mạnh hơn và hậu quả tồi tệ hơn cả giai đoạn đầu do nhiều quốc gia gỡ bỏ lệnh phong tỏa và tâm lý buông lỏng của người dân. “Một số nước đang chứng kiến số ca nhiễm gia tăng trở lại khi tiến hành mở cửa lại nền kinh tế và đời sống xã hội. Đa số người dân vẫn đang có nguy cơ nhiễm bệnh và virus còn rất nhiều không gian để lây lan. Tất cả chúng ta đều muốn rằng mọi thứ đã kết thúc nhưng thực tế khắc nghiệt là còn lâu nữa đại dịch mới qua. Dù tình hình tại nhiều quốc gia có tiến bộ nhưng xét trên quy mô toàn cầu thì đại dịch vẫn đang tăng tốc”, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nêu rõ.

Đáng chú ý, Tổng giám đốc WHO cho rằng "điều tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra" và giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới vẫn đang ở trước mắt.

Cách đây chưa đầy một tuần, chính ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng cảnh báo đại dịch Covid-19 đang có dấu hiệu diễn biến xấu đi trên toàn cầu và chưa có gì chắc chắn rằng các nhà khoa học sẽ tạo ra một loại vaccine hiệu quả để chống lại virus SARS-CoV-2. Ông nhận định có thể phải mất một năm để sáng chế ra một loại vaccine như vậy.

Cũng liên quan tới cuộc chiến chống Covid-19, hãng tin AFP cho biết, WHO thông báo sẽ cử một nhóm chuyên gia đến Trung Quốc vào tuần tới để điều tra về nguồn gốc virus SARS-CoV-2. Theo ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, việc phát hiện nguồn gốc virus SARS-CoV-2 rất quan trọng trong việc tìm ra các biện pháp phòng, chống loại virus này tốt hơn. "Chúng ta có thể chiến đấu với con virus này tốt hơn khi chúng ta biết mọi thứ về nó, bao gồm cách thức mà nó khởi phát", người đứng đầu WHO nói.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ thành phần nhóm chuyên gia được cử tới Trung Quốc cũng như nhiệm vụ cụ thể của những người này.

Trong vài tuần qua, nhìn chung tỷ lệ tử vong do virus SARS-CoV-2 đã có xu hướng chậm lại. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế vẫn lo ngại về tình trạng các ca nhiễm mới tiếp tục tăng cao kỷ lục ở Mỹ, Ấn Độ, Brazil và một số nước châu Á. Thống kê của hãng tin Reuters cho thấy, từ ngày 1 đến 27-6 vừa qua, trung bình mỗi ngày trên thế giới có khoảng 4.700 người chết vì virus SARS-CoV-2. Nói cách khác, cứ mỗi 18 giây trên thế giới lại có một người thiệt mạng vì loại virus nguy hiểm này.

ANH VŨ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/who-lo-ngai-ve-giai-doan-toi-te-nhat-cua-dai-dich-covid-19-624763