WHO lên tiếng về mối quan hệ với Trung Quốc, kêu gọi cách ly Covid-19 khỏi chính trị

Ngày 8/4, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã bác bỏ những đồn đoán cho rằng, tổ chức này quá thân thiết với Trung Quốc, sau những chỉ trích của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng Giám đốc WHO cảnh báo sẽ có thêm 'nhiều túi thi thể' nếu thiếu đoàn kết quốc tế. (Nguồn: Aljazeera)

Phát biểu họp báo trực tuyến, ông Tedros nói: "Chúng tôi thân thiết với mọi quốc gia, chúng tôi không phân biệt chủng tộc", đồng thời kêu gọi các nhà phê bình "làm ơn cách ly Covid-19 khỏi chính trị".

Ông Tedron cũng cảm ơn Mỹ đã hào phóng hỗ trợ tổ chức này và hy vọng điều này sẽ tiếp diễn.

Bên cạnh đó, người đứng đầu WHO cũng kêu gọi Mỹ và Trung Quốc hợp lực để chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, cảnh báo sẽ có "thêm nhiều túi thi thể" nếu thiếu đoàn kết quốc tế.

Cùng ngày, ngay sau khi Tổng thống Trump chỉ trích WHO, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres khẳng định, giờ không phải là lúc phê bình hoạt động ứng phó đại dịch Covid-19 mà là lúc thế giới phải đoàn kết vì một cộng đồng quốc tế sát cánh cùng nhau giải quyết vấn đề đại dịch và những hậu quả kinh khủng của nó.

Ông Guterres cho rằng, việc đánh giá trách nhiệm đến đâu chắc chắn sẽ nên làm khi đại dịch kết thúc.

Ngoài ra, Tổng thư ký Guterres cũng ghi nhận tổ chức WHO đã ở đầu chiến tuyến chống đại dịch và hỗ trợ các nước thành viên LHQ bằng nhiều hình thức như đưa ra các hướng dẫn, tổ chức đào tạo, hỗ trợ trang thiết bị y tế và tham gia công tác cứu người.

Hiện nay, LHQ ghi nhận 175 ca nhiễm Covid-19 và 2 ca tử vong trong số các nhân viên của tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này. Trong số này, 32 ca được ghi nhận tại Mỹ và 19 ca tại chính Ban thư ký của LHQ.

Thế Việt

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/who-len-tieng-ve-moi-quan-he-voi-trung-quoc-keu-goi-cach-ly-covid-19-khoi-chinh-tri-113254.html