WHO lên tiếng 'mạnh mẽ và quyết liệt' chống đại dịch toàn cầu

Các chiến thuật khẩn trương và quyết liệt là cần thiết nhằm đối phó với Covid-19 trong bối cảnh đại dịch bùng phát.

Trang SCMP dẫn tin, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa ra cảnh báo rằng đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và kêu gọi thế giới nên có hành động khẩn trương và quyết liệt kiềm chế mức độ lây lan của đại dịch sau khi hơn 100.000 ca nhiễm mới kỷ lục chỉ trong 4 ngày.

Ảnh minh họa. Nguồn: Tân Hoa Xã

Ảnh minh họa. Nguồn: Tân Hoa Xã

Tổng Giám đốc Tổ chức y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đưa ra cảnh báo trong bối cảnh các ca tử vong vì Covid-19 tiếp tục tăng.

Bắt đầu ở trường hợp đầu tiên vào tháng 12 tại Trung Quốc, đại dịch đang lây lan nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu. Tổng Giám đốc Tổ chức y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng đã nói rằng thế giới đã trải qua 67 ngày kể từ ca nhiễm Covid-19 đầu tiên.

"Diễn biến dịch bệnh đang phức tạp. Tuy nhiên, chúng ta không thể để cho đại dịch tiếp tục như vậy. Chúng ta có thể thay đổi và kiềm chế sự việc này", Tổng Giám đốc Tổ chức y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc đã thông báo 74 ca nhiễm mới từ nước ngoài về nước vào ngày 23/3 – mức độ lây nhiễm cao nhất kể từ ngày 4/3.

Tổng Giám đốc Tổ chức y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus đã nói rằng, các cam kết và hợp tác chính trị ở cấp độ toàn cầu là cần thiết lúc này nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Tuy nhiên, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng cảnh báo tuyệt đối không sử dụng các loại thuốc chưa được kiểm duyệt vì có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

"Để có thể chiến thắng cuộc chiến chống đại dịch toàn cầu, chúng ta cần phải quyết liệt và mạnh mẽ. Các biện pháp bao gồm xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ, cách ly và chăm sóc các bệnh nhân, theo dõi và cách ly đối với những người có tiếp xúc gần", ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết.

Số ca nhiễm Covid-19 mới của Italy đã giảm trong 5 ngày, giảm tình trạng quá tải trong bệnh viện, tuy nhiên tình hình ở Tây Ban Nha vẫn tiếp tục tồi tệ hơn.

Các cơ quan y tế Italy đã thông báo có 4.789 ca nhiễm mới, giảm hơn so với ngày thứ Bảy và Chủ Nhật. Tuy nhiên, các quan chức tế Tây Ban Nha đã thông báo 462 ca tử vong vào ngày 23/3 – ngày tồi tệ nhất từ khi đại dịch diễn ra.

Chính phủ Anh cũng đã thông báo ngày 23/3 có khoảng 54 người tử vong trong 24 giờ sau khi dương tính với Covid-19, nâng số người tử vong của nước này lên 335.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/who-len-tieng-manh-me-va-quyet-liet-chong-dai-dich-toan-cau-20200324154522437.htm