WHO khuyến cáo ngừng khám nha khoa để tránh lây nhiễm Covid-19

Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi mọi người không nên đi khám nha khoa định kỳ hoặc làm răng thẩm mỹ để tránh lây nhiễm virus nCoV.

Trong tình hình Covid-19 đang lây lan với tốc độ chóng mặt trên toàn cầu, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo người dân hạn chế tới phòng khám nha khoa.

Theo một hướng dẫn tạm thời mới được đưa ra, WHO cho rằng các hoạt động nha khoa không thiết yếu như kiểm tra định kỳ, dự phòng, làm răng thẩm mỹ cần hoãn cho tới khi tỷ lệ lây nhiễm cộng đồng giảm tới một mức phù hợp. Hiện tại, số bệnh nhân Covid-19 trên toàn cầu đã lên tới 21 triệu người, 765.000 người tử vong.

Tổ chức trên đề xuất các bác sĩ và bệnh nhân chuyển sang hình thức tư vấn qua mạng để tránh nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Tuy nhiên, các can thiệp sức khỏe răng miệng khẩn cấp vẫn cần được duy trì để đảm bảo tính mạng và giảm những cơn đau nặng.

Bác sĩ nha khoa cần mặc đồ bảo hộ y tế phòng chống Covid-19. Ảnh: WSJ

Virus nCoV dễ lây lan trong môi trường nha khoa

Hiện tại, các nhân viên y tế là những đối tượng dễ dàng chịu tác động của tình trạng lây nhiễm nCoV. Ở một số khu vực, nguy cơ mắc Covid-19 cao như phòng khám nha, bệnh viện, phương tiện công cộng và các tòa nhà thông khí kém.

Virus nCoV lây trực tiếp, gián tiếp hoặc qua tiếp xúc gần với những người mắc Covid-19. Một người nhiễm bệnh có thể phát tán virus qua giọt bắn hô hấp hoặc bài tiết như nước bọt.

Trong nha khoa, virus có thể lây qua một số cách. Cách thứ nhất là lây trực tiếp qua việc hít phải những giọt bắn do nói chuyện, ho, hắt xì hơi. Cách thứ hai qua tiếp xúc với với niêm mạc ở mắt, mũi, miệng.

Thêm vào đó, các nhân viên y tế tiếp xúc gần với mặt của bệnh nhân trong thời gian dài. Quy trình làm răng cũng liên quan nhiều tới các dịch cơ thể có thể chứa virus nCoV như nước bọt, máu.

Các thao tác trong nha khoa cũng liên quan tới việc tạo ra các khí dung (aerosol) lơ lửng trong không khí. Trong các aerosol có thể tiềm ẩn các phần tử virus.

Cách kiểm soát nCoV trong môi trường nha khoa

WHO thúc giục các nha sĩ chỉ thực hiện các ca phẫu thuật răng miệng khẩn cấp. Những việc chăm sóc định kỳ như lấy men răng, tư vấn cần trì hoãn cho tới đại dịch qua đi hoặc nguy cơ lây lan giảm bớt.

Tổ chức này cũng gợi ý một giải pháp giúp các nha sĩ có thể làm công việc của mình mà không mạo hiểm sức khỏe của mình và người khác. Theo đó, bác sĩ sẽ thăm khám thông qua điện thoại hoặc công nghệ ảo trước khi gặp.

Sau đó, các phòng nha phải tiến hành phân loại bệnh nhân. Những người có nhu cầu khẩn cấp được ưu tiên trước và họ không được có triệu chứng của Covid-19.

Ngoài ra, các khu y tế còn cần đảm bảo áp dụng những biện pháp phòng chống dịch như không gian thông thoáng, nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ.

An Yên (Theo News Medical)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/who-khuyen-cao-ngung-kham-nha-khoa-de-tranh-lay-nhiem-covid-19-666705.html