WHO kêu gọi tận dụng mọi cơ hội chống dịch

Theo Reuters, TTXVN và tin nước ngoài, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) T.Ghebreyesus kêu gọi các nước tận dụng mọi cơ hội để chặn đà lây lan của dịch Covid-19. Ông T.Ghebreyesus nhấn mạnh về biện pháp phong tỏa chưa từng thấy mà các nước và vùng lãnh thổ đang áp dụng. WHO kêu gọi các nước mở rộng tập huấn và triển khai lực lượng chăm sóc y tế, tăng cường khả năng xét nghiệm, sản xuất thiết bị y tế... Hiện có hơn ba tỷ người tại gần 70 quốc gia, vùng lãnh thổ được yêu cầu ở trong nhà.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết, tính đến cuối ngày 25-3, Trung Quốc đại lục ghi nhận 67 ca nhiễm mới Covid-19. Toàn bộ ca nhiễm mới đến từ nước ngoài. Hiện tổng số ca nhiễm Covid-19 từ nước ngoài ở Trung Quốc đại lục lên tới 541 người.

Hàn Quốc duy trì số ca nhiễm mới ở mức trên dưới 100 người trong 15 ngày liên tiếp, tỷ lệ khỏi bệnh tăng đều. Ngày 26-3, Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, với 104 ca nhiễm mới, số ca dương tính với Covid-19 ở nước này lên 9.241 người, trong đó có 131 người chết; 4.144 người được điều trị khỏi.

Ngày 26-3, Thái Lan đã lập bảy trạm kiểm soát ở thủ đô Bangkok và 350 trạm tại nhiều tỉnh nhằm giám sát hoạt động đi lại của người dân và hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Thái Lan đã ghi nhận 1.045 ca nhiễm Covid-19, trong đó có bốn người chết.

Cơ quan Bảo vệ dân sự Italy công bố thêm 5.210 ca dương tính với Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 74.386 người, gồm 7.503 trường hợp tử vong. Italy đã điều trị thành công 9.362 ca. Ngày 25-3 là ngày thứ tư ghi nhận tốc độ lây nhiễm giảm tại quốc gia này. Trong khi đó, Ðức đã ghi nhận hơn 37 nghìn ca nhiễm, trong đó có 206 người chết.

Tổng thống Pháp E.Macron tuyên bố triển khai chiến dịch quân sự mang tên “Kiên cường” để chống dịch Covid-19, nhằm hỗ trợ người dân và các lực lượng, cơ quan trong lĩnh vực hậu cần và bảo vệ. Ðến tối 25-3, dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của 1.331 người, trong tổng số 25.233 ca nhiễm tại Pháp.

Từ ngày 27-3, Nga ngừng hoàn toàn các chuyến bay đến và đi từ Nga, trừ các trường hợp ngoại lệ gồm các chuyến bay đưa công dân Nga về nước do dịch Covid-19 và các chuyến bay được phép của chính phủ Nga. Tất cả công dân trở về Nga từ các quốc gia có ghi nhận lây nhiễm Covid-19 được kiểm tra tại các sân bay.

Số người chết do Covid-19 ở Mỹ lên 978 người, số trường hợp nhiễm tăng lên 67.847 người. Thành phố New Orleans ở bang Louisiana nổi lên là điểm nóng mới, với số ca nhiễm mới tăng 30% chỉ trong 24 giờ, tính đến chiều 25-3.

Tại khu vực Trung Ðông, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) ghi nhận hai người chết đầu tiên, trong số 333 trường hợp nhiễm. Oman xác nhận 99 người nhiễm Covid-19. Trong khi đó, chính phủ Lebanon kéo dài thời gian giới nghiêm đến ngày 13-4. Tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Ai Cập là 456 trường hợp, trong đó có 21 người chết.

Ngày 26-3, Iran bắt đầu áp đặt lệnh cấm đi lại giữa các thành phố, đồng thời kéo dài thời gian đóng cửa trường học, dừng mọi hoạt động tụ tập đông người. Tổng cộng 29.406 người nhiễm Covid-19 và 2.234 người chết tại Iran, tính đến ngày 26-3. Israel cũng chính thức áp dụng hạn chế đi lại trên cả nước, khi số ca nhiễm Covid-19 ở nước này tăng lên 2.396 người, gồm cả năm người chết.

Bộ Y tế Brazil xác nhận 2.554 ca dương tính với Covid-19 tại nước này. Số người chết tăng lên 59. Bra-xin là nước có nhiều ca dương tính với Covid-19 nhất ở khu vực Mỹ latinh.

Bolivia ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế và gia hạn lệnh đóng cửa biên giới tới ngày 15-4 tới. Bolivia đã ghi nhận 38 ca nhiễm Covid-19. Chính phủ Chile thông báo kế hoạch cách ly tại nhiều khu vực ở thủ đô Santiago trong một tuần, kể từ tối 26-3. Chile đã ghi nhận 1.142 ca nhiễm và ba người chết do dịch.

Ngày 25-3, Mexico xác nhận thêm 70 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 lên 475 người, trong đó có sáu người chết. Từ ngày 26-3, chính quyền liên bang tạm ngừng các hoạt động không cần thiết; yêu cầu hủy tất cả các sự kiện tập trung hơn 100 người.

Ngày 26-3, lệnh phong tỏa toàn quốc của Colombia bắt đầu có hiệu lực và dự kiến kéo dài đến ngày 12-4 tới. Hiện Colombia ghi nhận gần 500 trường hợp nhiễm Covid-19 và bốn người chết.

Ngày 26-3, Tổng thống Nga V.Putin và người đồng cấp Pháp E.Macron có cuộc điện đàm về dịch Covid-19, trong đó hai bên nhất trí hợp tác trong vấn đề đưa công dân về nước. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận các biện pháp ứng phó sự lây lan của dịch Covid-19, cũng như các điều kiện để vận chuyển thiết bị y tế.

Trung Quốc sẽ hỗ trợ Italy thiết lập một bệnh viện dã chiến tại vùng Marche để điều trị cho các bệnh nhân Covid-19. Dự kiến, bệnh viện dã chiến sẽ được thiết lập và đi vào hoạt động trong vòng ba ngày, với sự hỗ trợ của 50 bác sĩ, 80 y tá và 30 kỹ thuật viên Trung Quốc.

Ngày 26-3, Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) cho biết, hội nghị cấp bộ trưởng ngoại giao của NATO dự kiến diễn ra tuần tới sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến, do lo ngại dịch Covid-19. Các biện pháp phòng dịch khác cũng đang được thực hiện tại trụ sở của NATO, trong đó có việc hạn chế khách tham quan, các phóng viên và những nhân viên không cần thiết.

Tập đoàn Bosch của Ðức cho biết, đã phát triển thành công bộ công cụ xét nghiệm Covid-19 cho kết quả trong vòng hơn hai giờ. Dự kiến, Bosch sẽ sản xuất và đưa ra thị trường bộ xét nghiệm này đầu tháng tới.

Ngày 26-3, Ủy ban tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo 2020 thành lập lực lượng đặc nhiệm giải quyết việc hoãn các đại hội thể thao này do dịch Covid-19, đồng thời tổ chức cuộc họp đầu tiên của lực lượng này. Trong khi đó, Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc (KFA) kêu gọi Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) nâng giới hạn tuổi đối với các cầu thủ bóng đá tham dự Olympic Tokyo trong năm tới, để bảo đảm các cầu thủ vẫn đủ độ tuổi tranh tài tại sự kiện này.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43792302-who-keu-goi-tan-dung-moi-co-hoi-chong-dich.html