WHO kêu gọi Đông-Nam Á quyết liệt hơn chống Covid-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đêm 17-3 đã kêu gọi hành động 'quyết liệt' tại Đông-Nam Á để chống lại sứ lây lan nhanh chóng của Covid-19, cảnh báo một số nước đang chứng kiến sự gia tăng lây nhiễm trong cộng đồng.

Thủ đô Kuala Lumpur vắng vẻ trong sáng đầu tiên thực hiện lệnh đóng cửa đất nước (Ảnh: THESTAR)

Thủ đô Kuala Lumpur vắng vẻ trong sáng đầu tiên thực hiện lệnh đóng cửa đất nước (Ảnh: THESTAR)

Covid-19 đang lan rộng trong toàn khu vực trong những tuần gần đây, buộc một số quốc gia ban bố các biện pháp quyết quyết liệt từ đóng cửa các đường biển với người nước ngoài và áp đặt các lệnh giới nghiêm vào ban đêm, tới đóng cửa trường học và hoãn các sự kiện thể thao.

Giám đốc khu vực của WHO Poonam Khetrapal Singh nói: “Chúng ta cần tăng cường ngay tất cả các nỗ lực để ngăn chặn Covid-19 lây lan sang nhiều người. Nhiều ổ lây lan dịch đã được xác định. Mặc dù đây là một dấu hiệu cảnh báo và cho thấy việc kiểm soát hiệu quả, nhưng nó cũng đặt ra tính cấp thiết phải hành động quyết liệt hơn và huy động toàn bộ nỗ lực của xã hội để ngăn chặn sự lây lan hơn nữa của Covid-19”.

"Chúng ta rõ ràng cần phải làm nhiều hơn nữa, và khẩn cấp”, chuyên gia hàng đầu khu vực của WHO hối thúc.

Chuyên gia WHO Singh tái khẳng định, các biện pháp đơn giản như rửa sạch tay và tạo khoảng cách tiếp xúc là những biện pháp “quan trọng” trong cuộc chiến chống lại Covid-19 và có thể “làm giảm đáng kể sự lây nhiễm”.

Cho đến nay, Malaysia có số ca Covid-19 cao nhất trong khu vực Đông-Nam Á với 673 ca nhiễm, trong đó có hai ca tử vong. Rất nhiều trong số các ca nhiễm Covid-19 đã tham gia một sự kiện Hồi giáo lớn có sự tham gia của khoảng 16 nghìn người, trong đó có 1.500 người đến từ nhiều quốc gia.

Trước tình hình dịch Covid-19 lây lan nhanh chóng, Thủ tướng Malaysia ngày 16-3 đã tuyên bố đóng cửa Malaysia với người nước ngoài nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Một loạt các quốc gia trong khu vực như Singapore, Indonesia, Philippines, Việt Nam,…cũng ban hành lệnh cấm nhập cảnh hoặc hạn chế nhập cảnh với những người nước ngoài đến từ vùng dịch, đồng thời thực hiện cách ly với công dân trở về từ nước ngoài.

Theo báo cáo cập nhật của WHO tính đến 16 giờ ngày 17-3, số ca tử vong do Covid-19 toàn thế giới đã tăng thêm 475 ca lên 7.426 ca trong vòng 24 giờ.

Báo cáo cập nhật cho biết tính đến sáng 17-3, toàn thế giới ghi nhận 179.112 ca Covid-19, tăng 11.526 ca so với một ngày trước đó, trong đó có tới 11.487 ca Covid-19 mới bên ngoài Trung Quốc.

N.T

Theo CNA, THX

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43662502-who-keu-goi-dong-nam-a-quyet-liet-hon-chong-covid-19.html