WHO kêu gọi chia sẻ dữ liệu trong nghiên cứu virus Covid-19 (nCoV)

Trước mức độ nguy hiểm chết người của virus Covid-19 (nCoV), WHO đã kêu gọi chia sẻ dữ liệu giữa các nước để nhanh chóng chế ra thuốc đặc trị.

Hiện nay (12/2/2020) chưa có vaccine hay bất cứ thuốc đặc trị nào khác cho loại virus mới Covid-19 (nCoV) gây viêm phổi cấp và làm hơn 1.100 người tử vong trên toàn cầu.

Một y tá tại một bệnh viện ở Vũ Hán (Trung Quốc) đang điều trị cho một bệnh nhân mắc Covid-19 (virus corona chủng mới). Ảnh: AP.

Một y tá tại một bệnh viện ở Vũ Hán (Trung Quốc) đang điều trị cho một bệnh nhân mắc Covid-19 (virus corona chủng mới). Ảnh: AP.

Trong bối cảnh đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã liên tục hối thúc các nước chia sẻ dữ liệu nhằm đẩy nhanh việc nghiên cứu dịch bệnh này.

Tổng giám đốc WHO phát biểu tại hội nghị quốc tế đầu tiên về đấu tranh chống (chủng mới của virus corona), diễn ra trong ngày 11 và 12/2, rằng để đánh bại cuộc bùng phát dịch này, cần chia sẻ các mẫu bệnh phẩm, chia sẻ thông tin trên tinh thần cởi mở, công bằng...

Ông Tedos bày tỏ hy vọng giới khoa học sẽ nhất trí về một lộ trình kết hợp các nhà khoa học với các nhà tài trợ trong cuộc chiến chống dịch bệnh này.

Một số nhóm nghiên cứu ở Australia, Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, và Mỹ đang chạy đua phát triển một loạt vaccine chống Covid-19 () nhưng quá trình này thường mất hàng năm trời.

Quá trình lâu tới mức mà khi các nhà nghiên cứu tìm ra vaccine thì có thể virus đã lụi tàn dần. Dịch SARS năm 2002-2003 đã kết thúc khi con người vẫn chưa phát triển đầy đủ một loại vaccine chống lại nó.

Covid-19 – tên chính thức của WHO mới dùng để đặt cho chủng mới virus corona phát hiện đầu tiên ở Vũ Hán, là một họ hàng của virus SARS từng lan rộng toàn cầu và giết chết gần 800 người./.

Trung Hiếu/VOV.VN biên dịch
Theo AFP

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/who-keu-goi-chia-se-du-lieu-trong-nghien-cuu-virus-covid19-ncov-1009398.vov