WHO hy vọng kết thúc tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu do COVID-19 và đậu mùa khỉ trong năm 2023

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ngày 14/12, đã bày tỏ hy vọng tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu do dịch COVID-19 và đậu mùa khỉ sẽ chấm dứt trong năm 2023.

 Tiêm vaccine là một trong những biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa COVID-19. (Ảnh: WHO)

Tiêm vaccine là một trong những biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa COVID-19. (Ảnh: WHO)

Trong bối cảnh sắp tròn 3 năm kể từ đợt bùng phát dịch COVID-19 đầu tiên, WHO cho biết virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 vẫn tồn tại nhưng sẽ cần được quản lý cùng với các bệnh về đường hô hấp khác.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sỹ), Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết Ủy ban khẩn cấp của WHO về COVID-19 sẽ thảo luận về các tiêu chí để tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu vào tháng tới. “Chúng tôi hy vọng rằng vào một thời điểm nào đó trong năm tới, chúng ta sẽ có thể nói rằng COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu nữa” – ông Tedros nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm rằng virus SARS-CoV-2, thủ phạm gây ra đại dịch, sẽ không biến mất.

Theo Tổng Giám đốc WHO, tất cả các quốc gia sẽ cần học cách quản lý COVID-19 cùng với các bệnh về đường hô hấp khác, bao gồm cả cúm và RSV (virus hợp bào hô hấp), hiện đang lưu hành mạnh mẽ ở nhiều quốc gia. Ông nhấn mạnh, một trong những bài học quan trọng nhất của đại dịch COVID-19 là tất cả các quốc gia cần củng cố hệ thống y tế cộng đồng để chuẩn bị, ngăn ngừa, phát hiện và ứng phó nhanh với dịch bệnh và đại dịch. Và một bài học quan trọng khác là sự cần thiết phải hợp tác mạnh mẽ hơn nữa, thay vì cạnh tranh và nhầm lẫn như đã từng xảy ra trong phản ứng toàn cầu đối với COVID-19.

Bà Maria Van Kerkhove, Trưởng nhóm kỹ thuật của Chương trình Y tế Khẩn cấp của WHO, cảnh báo rằng làn sóng lây nhiễm và tái nhiễm bệnh sẽ tiếp tục diễn ra trên khắp thế giới, vì số ca tử vong mới hàng tuần được báo cáo vẫn dao động trong khoảng từ 8.000 đến 10.000 ca.

Ông Mike Ryan, Giám đốc điều hành Chương trình Y tế Khẩn cấp của WHO, thì cho rằng vẫn chưa biết virus SARS-CoV-2 sẽ tiến hóa như thế nào trong tương lai và những điều không chắc chắn này làm tăng thêm rủi ro khó lường. Theo ông Ryan, trước khi WHO tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp về sức khỏe do COVID-19, cần phải cân bằng giữa virus - bao gồm cả tác động và tính không thể đoán trước của nó – và việc "liệu chúng ta có giải quyết được các lỗ hổng và vấn đề về khả năng phục hồi trong hệ thống y tế của chúng ta hay không".

Liên quan tới bệnh đậu mùa khỉ, Tổng Giám đốc WHO đánh giá đợt bùng phát toàn cầu năm nay đã khiến thế giới bất ngờ. Đến nay, thế giới đã ghi nhận hơn 82.000 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ tại 110 quốc gia và tỷ lệ tử vong ở mức thấp - 65 trường hợp. Số bệnh nhân mắc hằng tuần đã giảm hơn 90% kể từ tháng 7 - thời điểm WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Tổng Giám đốc Tedros nhấn mạnh nếu xu hướng này tiếp tục được duy trì, trong năm tới WHO có thể chấm dứt tình trạng khẩn cấp này./.

Khánh Linh (Theo UN, Xinhua)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/nhung-van-de-toan-cau/who-hy-vong-ket-thuc-tinh-trang-khan-cap-y-te-toan-cau-do-covid-19-va-dau-mua-khi-trong-nam-2023-627613.html