WHO dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu về dịch Covid-19

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chính thức công bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với dịch bệnh Covid-19.

WHO chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với dịch bệnh Covid-19.

WHO chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, ngày 5/5 (giờ địa phương), Tổng Giám đốc WHO - Tedros Adhanom Ghebreyesus chính thức tuyên bố đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu.

Cụ thể, tình trạng khẩn cấp về y tế gây lo ngại trên toàn cầu (PHEIC) - là mức cảnh báo cao nhất của WHO về dịch bệnh. Tuy nhiên, người đứng đầu WHO cũng cho biết thêm rằng việc chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu không có nghĩa là dịch Covid-19 đã chấm dứt và thế giới vẫn cần hết sức thận trọng với sự biến đổi của dịch bệnh này.

Thời gian gần đây, số ca mắc COVID-19 đã tăng đột biến ở Đông Nam Á và Trung Đông. WHO cũng cho biết hàng nghìn người vẫn đang tử vong vì Covid-19 mỗi tuần.

Trước đó, vào cuối tháng 1/2020, WHO đã chính thức tuyên bố dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra là vấn đề khẩn cấp y tế toàn cầu.

Và sau hơn 3 năm thì dịch bênh Covid-19 đã khiến cho hơn 764 triệu trường hợp nhiễm bệnh và khoảng 6,9 triệu người tử vong. Bên cạnh đó là 5 tỷ người đã tiêm tối thiểu một mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Hôm 3/5 vừa qua, WHO cũng đã công bố chiến lược phòng chống dịch Covid-19 mới cho giai đoạn 2023-2025, trong đó có việc khuyến khích các quốc gia chuyển từ chế độ khẩn cấp sang phòng ngừa và kiểm soát dài hạn.

Tuấn Khang

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/who-do-bo-tinh-trang-khan-cap-y-te-toan-cau-ve-dich-covid-19-334986.html