WHO: Đeo khẩu trang giảm hơn 80% nguy cơ nhiễm Covid-19

Theo một đánh giá mới được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố, giãn cách xã hội, đeo khẩu trang và kính bảo vệ mắt giúp giảm sự lây lan của dịch Covid-19, trong cả môi trường chăm sóc y tế và cộng đồng nói chung.

Giãn cách xã hội, đeo khẩu trang và kính bảo hộ giúp tăng hiệu quả phòng chống Covid-19.

Tiến sĩ Derek Chu - nhà khoa học lâm sàng tại Khoa Phương pháp nghiên cứu sức khỏe, bằng chứng và tác động và Khoa Y tại Đại học McMaster ở Ontario (Canada) và nhóm nghiên cứu đã phân tích thông tin từ 44 nghiên cứu liên quan tới hơn 25.000 người ở 16 quốc gia, trong đó có 7 nghiên cứu liên quan đến Covid-19, 26 nghiên cứu liên quan đến hội chứng suy hô hấp cấp (SARS) và 11 nghiên cứu liên quan đến hội chứng hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS).

Các nghiên cứu đã xem xét ảnh hưởng riêng biệt của giãn cách xã hội, khẩu trang và các dụng cụ bảo vệ mắt (như tấm chắn mặt, kính bảo hộ và kính) đối với việc lan truyền vi rút.

Theo nghiên cứu, khả năng bị lây nhiễm tăng lên 17% khi không dùng khẩu trang. Vì vậy, dùng khẩu trang giúp nguy cơ lây nhiễm giảm hơn 80%. Và đối với bảo vệ mắt, nguy cơ lây nhiễm giảm còn 6% khi đeo kính bảo hộ.

Đeo khẩu trang và che mặt bằng khăn vải cũng giúp bảo vệ người dân khỏi Covid-19. Điều này cũng đúng với các nhân viên y tế, song khẩu trang N95 dường như có tác dụng bảo vệ tốt hơn trong môi trường y tế so với các loại khẩu trang khác. Khẩu trang N95 có hiệu quả 96% trong việc bảo vệ các nhân viên y tế, trong khi các loại khẩu trang khác có hiệu quả khoảng 77%.

Đánh giá này nhận định, việc giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét giúp giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tới 82% và giữ khoảng cách 2 mét có thể giúp hiệu quả phòng tránh này tăng lên.

Việc bảo vệ mắt, vốn không được chú trọng như các hình thức che mũi và miệng, cũng có hiệu quả cả trong môi trường y tế và cộng đồng nói chung. Tuy nhiên, báo cáo nhấn mạnh, mặc dù giãn cách, khẩu trang và bảo vệ mắt đều có khả năng bảo vệ cao, song không thể làm cho mọi người hoàn toàn không bị nhiễm bệnh.

Tiến sĩ Derek Chu nhấn mạnh: “Các biện pháp cơ bản như vệ sinh tay cũng rất cần thiết để giảm bớt đại dịch Covid-19 và các đợt lây nhiễm có thể xảy ra trong tương lai”.

Minh Hiếu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/suc-khoe/969190/who-deo-khau-trang-giam-hon-80-nguy-co-nhiem-covid-19