WHO đánh giá lại tính khẩn cấp của Covid-19

Một ủy ban của WHO sẽ họp vào cuối tuần này để thảo luận về trạng thái khẩn cấp của Covid-19 sau 6 tháng theo quy định.

 Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: AP.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: AP.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 27/7 cho biết ủy ban khẩn cấp của cơ quan này sẽ họp để tái đánh giá tuyên bố coi đợt bùng phát Covid-19 cấu thành “tình trạng khẩn cấp quốc tế về sức khỏe cộng đồng (PHEIC)”.

Tuyên bố PHEIC, cấp báo động cao nhất theo quy tắc y tế quốc tế, cần được xem xét lại sau mỗi 6 tháng. Trước Covid-19, WHO mới chỉ ra tuyên bố PHEIC 5 lần từ khi Quy tắc Y tế Quốc tế thay đổi năm 2007 với cúm lợn, bại liệt, Zika và hai lần với dịch Ebola ở châu Phi.

Khả năng cao ủy ban của WHO vẫn coi Covid-19 là tình trạng khẩn cấp y tế cộng đồng toàn cầu và có thể thay đổi một số khuyến nghị về cách tổ chức này cũng như thế giới ứng phó đại dịch.

Tình hình đã thay đổi đáng kể. “Khi tôi tuyên bố PHEIC ngày 30/1, chỉ có chưa đến 100 ca nhiễm Covid-19 ngoài Trung Quốc và không ai tử vong”, Tedros chia sẻ. Thế giới hiện ghi nhận hơn 16 triệu ca nhiễm virus corona, gần 650.000 trường hợp tử vong.

“Covid-19 đã thay đổi thế giới của chúng ta. Dịch bệnh đưa mọi người, các cộng đồng, quốc gia lại với nhau và rồi chia tách họ”.

Quốc Thiên

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/who-danh-gia-lai-tinh-khan-cap-cua-covid-19-d269450.html