WHO cung cấp 120 triệu xét nghiệm Covid-19 cho các quốc gia thu nhập thấp và trung bình

Hôm qua (29/9), theo thống kê của trang Worldometer, thế giới có thêm 226.763 ca mắc Covid-19, đưa tổng số ca mắc lên 33.539.930 ca. Số ca tử vong là 1.006.057 ca, gồm 3.765 ca mới.

Người Pháp đeo khẩu trang chống Covid-19.

Người Pháp đeo khẩu trang chống Covid-19.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết khoảng 120 triệu xét nghiệm chẩn đoán nhanh Covid-19 sẽ được cung cấp cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình với mức tối đa là 5 USD/1 xét nghiệm. Việc có các xét nghiệm nhanh chóng, tin cậy và không đắt tiền sẽ giúp 133 quốc gia theo dõi, ngăn chặn các ca lây nhiễm và thu hẹp khoảng cách với các nước giàu. Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng các nhà sản xuất Abbott và SD Biosensor đã nhất trí với Quỹ Bill & Melinda Gates để “tạo ra 120 triệu xét nghiệm chẩn đoán nhanh Covid-19 mới, có tính di động cao và dễ sử dụng trong khoảng thời gian 6 tháng tới”. Ông cho rằng các xét nghiệm mới hiện có giá tối đa là 5 USD/mỗi xét nghiệm nhưng có thể sẽ rẻ hơn.

Tại Mỹ số ca mắc Covid-19 mới tại 27/50 bang đã tăng liên tiếp trong 2 tuần qua, trong đó cả North Carolina và New Mexico đều báo cáo mức tăng trên 50% vào tuần trước – theo phân tích của Reuters. Mỹ báo cáo 316.000 ca mắc mới trong tuần kết thúc vào 27/9 tăng 10% so với 7 ngày trước đó và là mức cao nhất trong 6 tuần.

Số người chết vì Covid-19 ở Mỹ nói chung đã giảm trong 6 tuần qua, mặc dù vậy vẫn ở mức 5.000 ca mỗi tuần. Hiện mức độ xét nghiệm ở Mỹ đã ở mức kỷ lục là 880.000 xét nghiệm mỗi ngày.

Tại Nga, Điện Kremlin thúc giục các trung tâm ứng phó Covid-19 và cả nước nên đặc biệt chú ý tới tình hình dịch tế trong bối cảnh số ca mắc tăng lên. Tất cả đều phải tăng cường đảm bảo các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, găng tay...

Trong khi đó Phó Giám đốc Aleksandr của Viện Nghiên cứu Dịch tễ Trung ương cho biết Nga khó có thể phải đối mặt với một viễn cảnh bi quan trước đại dịch Covid-19 khi đất nước có đủ giường bệnh và virus sẽ yếu hơn khi lây lan.

Hiện Nga có hơn 1,1 triệu ca mắc Covid-19 trong đó có 20.385 ca tử vong.

Tại Đức, số ca mắc mới trong ngày được báo cáo hôm qua là 2.280 ca. Thủ tướng Angela Merkel cho biết nước này có thể chứng kiến 19.200 ca mắc Covid-19 mỗi ngày nếu xu hướng hiện tại vẫn tiếp tục. Hiện Đức có 288.618 ca mắc Covid-19, trong đó 9.545 ca tử vong.

Tại Pháp, số ca mắc được báo cáo đã giảm với 4.070 ca do cuối tuần việc xét nghiệm giảm xuống, tuy nhiên số ca nhập viện và tử vong liên quan tới Covid-19 tiếp tục tăng. Chính phủ nước này mới đây tăng cường các biện pháp chống dịch nhằm tránh phải phong tỏa quốc gia lần 2. Theo đó các quán bar tại Paris và một số thành phố lớn khác phải đóng cửa lúc 10 giờ tối. Hiện Pháp có tổng số ca mắc là 543.639 ca và số ca tử vong đã khoảng 32 ngàn người.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/who-cung-cap-120-trieu-xet-nghiem-covid-19-cho-cac-quoc-gia-thu-nhap-thap-va-trung-binh-Oqvsc2KGg.html