WHO công bố dữ liệu COVID-19 Trung Quốc: Có ngày hơn 1,6 triệu ca nhập viện

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố dữ liệu chi tiết bao gồm số ca khám, nhập viện, tử vong do COVID-19 hàng ngày ở Trung Quốc cũng như tình trạng tiêm chủng trong đợt bùng phát khổng lồ kéo dài từ đầu năm ngoái đến nay.

Theo báo cáo chi tiết mà Báo Người Lao Động nhận được từ WHO sáng 26-1 (giờ Việt Nam), số ca mắc mới của Trung Quốc đạt mức cao nhất trong những ngày cuối tháng 12-2022 trong khi số ca nhập viện và tử vong đạt đỉnh hồi đầu tháng 1 năm nay.

Các bệnh nhân COVID-19 được chăm sóc tại một đơn vị hồi sức tích cực (ICU) tại Thương Châu - tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Các bệnh nhân COVID-19 được chăm sóc tại một đơn vị hồi sức tích cực (ICU) tại Thương Châu - tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Số liệu được tổng hợp bởi Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Trung Quốc từ ngày 9-12-2022 đến 23-1-2022 và gửi đến WHO ngày 25-1, chỉ gồm dữ liệu từ Trung Quốc đại lục (tức không bao gồm các đặc khu kinh tế và vùng lãnh thổ Macau, Hồng Kông, Đài Loan).

Trong biểu đồ số ca đến tư vấn tại các phòng khám sốt, "đỉnh" là 2.867 triệu lượt vào ngày 22-12--2022 và sau đó giảm dần cả khu vực nông thôn và thành thị xuống còn 63.000 ca vào ngày 23-1, tức giảm 97,8% so với mức đỉnh.

Biểu đồ số ca đến tư vấn tại các phòng khám sốt ở Trung Quốc - Ảnh: WHO

Theo Reuters, trong một thông báo riêng biệt của CDC Trung Quốc đến người dân nước này hôm 25-1, cơ quan này ước tính số người nhiễm bệnh (tức bao gồm những người không đi khám) quanh ngày đỉnh điểm 22-12 có thể vượt qua 7 triệu người/ngày).

Trở lại với công bố từ phía WHO, trong biểu đồ số ca nhập viện, mức cao nhất ghi nhận ngày 5-1 với tận 1,625 triệu ca rồi giảm dần trong hơn hai tuần lễ liên tiếp, còn 248.000 ca vào ngày 23-1 (giảm 85% so với mức đỉnh).

Từ ngày 3-1, số ca nhập viện được phân loại là "nghiêm trọng" tăng nhanh và đạt mức cao nhất là 128.000 ca vào ngày 5-1, sau đó giảm dần còn 36.000 vào ngày 23-1 (giảm 72% so với đỉnh).

Biểu đồ số ca nhập viện liên quan đến COVID-19 ở Trung Quốc - Ảnh: WHO

Trong bản cập nhật, các cơ quan y tế Trung Quốc cũng tuyên bố rằng số ca tử vong mới hàng ngày liên quan đến COVID-19 tại các bệnh viện đạt mức cao nhất là 4.273 vào ngày 4-1 và giảm dần xuống còn 896 vào ngày 23-1 (giảm 79% so với đỉnh. Từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 1, có 12.658 ca tử vong mới liên quan đến COVID-19 trong đó 681 ca tử vong do suy hô hấp.

Biểu đồ số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở Trung Quốc - Ảnh: WHO

Về các biến chủng COVID-19, 26-9-2022 đến ngày 23-1-2023, 18.906 trình tự gien virus SARS-CoV-2 đã được phân tích trên cả nước, cho thấy BA.5.2 chiếm 70,8%, BF.7 chiếm 23,4% và là các dòng lưu hành phổ biến nhất. BF.7 chiếm ưu thế ở hai TP Bắc Kinh và Thiên Tân, trong khi BA.5.2 chiếm ưu thế ở hầu hết các tỉnh khác.

Về tình trạng tiêm chủng, dữ liệu đến ngày 20-1 cho thấy khoảng 90,5% dân số đã được tiêm loạt vắc-xin COVID-19 cơ bản. Ngoài ra, 92% người trên 60 tuổi thuộc nhóm đã tiêm liều cơ bản được tiêm nhiều nhắc lại. Tuy nhiên không có thông tin về tỉ lệ người trên 60 tuổi đã tiêm xong liều cơ bản.

Anh Thư

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/who-cong-bo-du-lieu-covid-19-trung-quoc-co-ngay-hon-16-trieu-ca-nhap-vien-20230126104602384.htm