WHO: 'Chúng ta như đang ở một lãnh thổ chưa hề biết đến vì covid-19'

Theo WHO, số người nhiễm covid-19 đã lên tới hơn 90.000 người tại 73 quốc gia và lãnh thổ tính đến ngày 2/3.

Người đứng đầu Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, các quan chức y tế công cộng đang ở trên lãnh thổ chưa từng được biết đến khi từng ngày phải đối mặt với mức độ lây lan chóng mặt của covid-19.

Ảnh minh họa. Nguồn: getty

Ảnh minh họa. Nguồn: getty

Dịch bệnh lan rộng ra mọi châu lục ngoại trừ châu Nam Cực từ khi trường hợp đầu tiên được xác nhận vào tháng 12 năm ngoái tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Đội ngũ y tế liên tục phải chiến đấu với dịch bệnh bằng nỗ lực cứu chữa các bệnh nhân nhiễm virus mới này tại các điểm nóng là Hàn Quốc, Iran và Italy trong khi các quốc gia khác liên tục nỗ lực đến ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát.

Đến hiện tại, theo CNN, đã có tới 172 trường hợp tử vong ngoài Trung Quốc, nâng tổng số người chết toàn cầu lên tới 3115. Một số quốc gia đã liên tục đưa ra các biện pháp nhằm hạn chế mức độ lây lan của virus, bao gồm đóng cửa trường học, khuyến khích làm việc từ xa và hoãn lại các sự kiện công cộng.

Tổ chức Y tế thế giới đã đưa ra thông báo về đại dịch toàn cầu trước diễn biến phức tạp của covid-19.

"Chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy mức độ lây lan khủng khiếp như vậy của dịch bệnh nhưng vẫn có thể kiểm soát nếu có các biện pháp phù hợp", tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới cho biết.

"Nhận biết và tìm hiểu dịch bệnh là một nỗ lực đầu tiên đối phó với nó. Chúng ta đang ở trên một lãnh thổ chưa từng biết đến với covid-19. Chúng ta chưa từng biết đến trước đây về một đại dịch khủng khiếp như vậy cùng với mức độ lây lan trong cộng đồng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể kiểm soát nếu có biện pháp phù hợp", ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết.

Các nhà đầu tư cũng đang cảnh báo khả năng lây lan của covid-19 có thể khiến kinh tế suy thoái. Đầu tiên, Trung Quốc – nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đã phải đóng cửa nhà máy và điều này ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, các ảnh hưởng kinh tế vì covid-19 đang đẩy ra ngoài Trung Quốc. Tổ chức Phát triển và Hợp tác kinh tế đã cảnh báo ngày 2/3 rằng, covid-19 có thể khiến nền kinh tế thế giới rơi vào khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ năm 2009.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/who-chung-ta-nhu-dang-o-mot-lanh-tho-chua-he-biet-den-vi-covid-19-20200303164131765.htm