WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine Convidecia của Trung Quốc

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết vaccine Convidecia ngừa COVID-19 của hãng dược Trung Quốc CanSinoBIO có hiệu quả 64% trong việc ngăn ngừa bệnh có triệu chứng và hiệu quả 92% trong việc ngăn ngừa bệnh chuyển nặng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine ngừa COVID-19 có tên Convidecia do hãng dược phẩm CanSinoBIO của Trung Quốc sản xuất, hãng Reuters đưa tin hôm 19-5.

Theo WHO, Convidecia có hiệu quả 64% trong việc ngăn ngừa bệnh có triệu chứng và hiệu quả 92% trong việc ngăn ngừa bệnh chuyển nặng. Đây là loại vaccine chỉ tiêm một liều và được khuyến cáo sử dụng cho người từ 18 tuổi trở lên.

Convidecia cũng có thể sử dụng như liều tăng cường sau khi người dùng đã tiêm hai mũi tiêu chuẩn bằng bất cứ loại vaccine nào nằm trong danh sách sử dụng khẩn cấp (EUL) của WHO.

Logo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) với tên gọi được viết bằng tiếng Trung Quốc tại trụ sở chính ở Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP

Logo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) với tên gọi được viết bằng tiếng Trung Quốc tại trụ sở chính ở Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP

Nhóm chuyên gia WHO khẳng định vaccine Convidecia "an toàn và phù hợp cho người ở những nhóm tuổi khác nhau", tạo phản ứng miễn dịch mạnh với kháng thể trung hòa, đáp ứng các tiêu chuẩn của tổ chức này và “lợi ích của vaccine này vượt xa nguy cơ”.

Theo hãng tin AFP, Convidecia hiện đang được sử dụng ở Trung Quốc, Argentina, Chile, Malaysia, Mexico và Pakistan. WHO cho biết đến cuối năm 2021, hơn 58 triệu người đã được tiêm loại vaccine này, trong đó gần 14 triệu người sinh sống tại Trung Quốc.

Đây là loại vaccine thứ 11 được WHO phê duyệt để ngăn ngừa dịch bệnh. Các loại vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc trước đó được WHO phê duyệt bao gồm Covilo của hãng dược Sinopharm và CoronaVac của Sinovac. Số còn lại là các loại vaccine của phương Tây như Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax.

Động thái phê duyệt của WHO diễn ra trong thời điểm Trung Quốc đang chống chọi làn sóng dịch mới, với sự hoành hành của biến thể Omicron.

Việc WHO phê duyệt vaccine Convidecia sẽ tạo điều kiện cho Cơ chế Tiếp cận Toàn cầu vaccine COVID-19 (COVAX) do Liên Hợp Quốc bảo trợ có thể nhanh chóng đặt mua và phân phối loại vaccine này cho các nước nghèo.

Vào năm 2021, COVAX cũng đã ký thỏa thuận mua hơn nửa tỉ vaccine do hai hãng dược Trung Quốc Sinopharm và Sinovac sản xuất.

KHÔI CHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/who-cap-phep-su-dung-khan-cap-vaccine-convidecia-cua-trung-quoc-post680852.html