WHO cảnh báo về sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19

Theo Worldometers, ngày 4/7, Tổ chức Y tế thế giới WHO cảnh báo về sự gia tăng kỷ lục số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới khi ghi nhận thêm 212. 326 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 11.367.655 và 532.806 người đã tử vong.

Theo tuyên bố của WHO, các kết quả thử nghiệm tạm thời cho thấy hydroxychloroquine và lopinavir/ritonavir hiệu quả rất thấp hoặc không thể làm giảm tỷ lệ tử vong của bệnh nhân COVID-19 nhập viện khi so sánh với tiêu chuẩn chăm sóc. Các điều tra viên thử nghiệm thống nhất sẽ ngừng hoạt động thử nghiệm ngay lập tức.

Một bộ phận khác trong cuộc thử nghiệm của WHO đang nghiên cứu tác dụng tiềm tàng của thuốc kháng virus Remdesivir do hãng dược phẩm Gilead Sciences của Mỹ sản xuất.

Mỹ vẫn tiếp tục là Quốc gia có số ca nhiếm COVID-19 lớn nhất thế giới. Mỹ có 44.498 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm tiến gần đến mốc 3 triệu người, 132.313 người tử vong và hơn 1,2 triệu người đã bình phục.

 Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tại Brazil, ghi nhận 35.035 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca lên 1.578.376 người, 64.365 người đã tử vong.

Philippines ghi nhận 7.027 ca nhiễm mới trong tuần này, nâng số ca nhiễm lên 41.830.

Tính đến chiều 4/7 (theo giờ địa phương), Algeria ghi nhận 15.500 ca nhiễm COVID-19 và 946 người tử vong. Algeria hiện đứng thứ 5 trong số các Quốc gia châu Phi có số ca COVID-19 cao nhất, sau Nam Phi, Ai Cập, Nigeria và Ghana.

Ngày 4/7, Ai Cập ghi nhận thêm 1.324 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 74.035 người, 3.280 ca tử vong, 413 bệnh nhân bình phục hoàn toàn và được phép xuất viện, nâng tổng số trường hợp khỏi bệnh lên 20.103 người.

Hiện, các nhà khoa học Ai Cập đang nỗ lực chạy đua với thời gian để nghiên cứu và phát triển vaccine ngừa COVID-19.

6h ngày 5/7, Việt Nam bước sang ngày thứ 80 liên tiếp không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, số ca nhiễm virus corona ở nước ta là 355.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện có 10.621 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly).

Trong đó, 103 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 10.121 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 397 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Việt Nam có tổng cộng 215 ca nhiễm COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đến thời điểm này có 340/355 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, chiếm 95,8%.

49/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài được Việt Nam điều trị khỏi, chỉ còn bệnh nhân 91 là phi công đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Cả nước hiện còn 12 bệnh nhân dương tính với virus corona, trong số đó có 3 bệnh nhân âm tính 2 lần trở lên.

Sức khỏe bệnh nhân 91 (nam phi công người Anh) đã hồi phục toàn diện và được hội chẩn quốc gia vào sáng 3/7. Hội đồng quyết định bệnh nhân đủ tiêu chuẩn xuất viện an toàn và hồi hương bằng máy bay thương mại, không phải cách ly.

Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ phối hợp với đại diện của cơ quan bảo hiểm ủy quyền để làm các thủ tục xuất viện cho bệnh nhân.

Lưu Ly

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/who-canh-bao-ve-su-gia-tang-so-ca-nhiem-covid-19-90764.html