WHO cảnh báo về số ca mắc COVID-19 tại châu Âu sắp chạm mốc 1 triệu

Ngày 16/4, Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực châu Âu Hans Kluge cho biết, dù một số quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 đã ghi nhận những dấu hiệu lạc quan, nhưng số ca nhiễm mới vẫn đang tăng lên và sắp chạm mốc 1 triệu người chỉ riêng ở châu Âu.

Nhân viên y tế Italy làm việc tại bệnh viện ở Rome trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở nước này. Ảnh: THX/TTXVN

Nhân viên y tế Italy làm việc tại bệnh viện ở Rome trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở nước này. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Kluge nhấn mạnh châu Âu vẫn đang là "tâm bão" của dịch bệnh khi số ca nhiễm trên toàn châu lục tiếp tục tăng. Trong vòng 10 ngày qua, số ca nhiễm ở châu Âu đã tăng gần gấp đôi, sắp chạm ngưỡng 1 triệu người. Điều này có nghĩa rằng châu Âu đang gánh 50% gánh nặng toàn cầu về dịch COVID-19 khi trên 84.000 người ở châu lục này đã tử vong vì virus SARS-CoV-2.

Theo ông Kluge, dù một số nước đã bước vào giai đoạn có thể dần nới lỏng hạn chế nhưng chưa thể nhanh chóng quay trở lại trạng thái bình thường như trước. Ông hối thúc các quốc gia vẫn phải thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh trước khi nới lỏng lệnh phong tỏa.

* Chánh văn phòng thủ tướng Hungary Gergely Gulyas ngày 16/4 thông báo nước này sẽ gia hạn lệnh phong tỏa thêm 1 tuần, từ ngày 18/4 tới, nhằm kiềm chế dịch bệnh lây lan. Chính phủ Hungary sẽ xem xét việc có cần thiết hay không kéo dài lệnh phong tỏa vào mỗi thứ 4 hàng tuần. Trong khi đó, chính quyền các thành phố sẽ được phép áp đặt những hạn chế riêng vào cuối tuần nhằm bảo đảm an toàn cho cộng đồng địa phương.

Trần Quyên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/who-canh-bao-ve-so-ca-mac-covid19-tai-chau-au-sap-cham-moc-1-trieu-20200416182138011.htm