WHO cảnh báo sự lây lan biến thể mới có nguồn gốc tại Ấn Độ

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 28-4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, biến thể B.1.617 có nguồn gốc tại Ấn Độ đã được phát hiện tại ít nhất 17 quốc gia. Biến thể mới có tốc độ lây lan nhanh hơn so với các biến thể khác phổ biến tại quốc gia Nam Á này. Đây được xem là nguyên nhân dẫn tới sự tăng đột biến các ca mắc mới Covid-19 tại Ấn Độ.

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 28-4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, biến thể B.1.617 có nguồn gốc tại Ấn Độ đã được phát hiện tại ít nhất 17 quốc gia. Biến thể mới có tốc độ lây lan nhanh hơn so với các biến thể khác phổ biến tại quốc gia Nam Á này. Đây được xem là nguyên nhân dẫn tới sự tăng đột biến các ca mắc mới Covid-19 tại Ấn Độ.

* Hàng loạt quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ, Nga, Pháp, Anh, Xin-ga-po, Hàn Quốc… gấp rút cung cấp các thiết bị y tế để giúp Ấn Độ đối phó làn sóng thứ hai của dịch Covid-19. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, các quốc gia đang gửi hàng trăm máy tạo ô-xy, mặt nạ thở và một lượng lớn bình ô-xy tới Ấn Độ. Ngày 28-4, Ấn Độ ghi nhận thêm 3.293 ca tử vong và 360 nghìn ca mắc mới Covid-19.

* Pa-ki-xtan lần đầu ghi nhận hơn 200 ca tử vong trong ngày vì dịch Covid-19, trong khi chính phủ đang cân nhắc siết chặt phong tỏa. Quân đội Pa-ki-xtan đã triển khai binh sĩ đến 16 thành phố có tỷ lệ nhiễm cao để hỗ trợ thực thi các biện pháp phòng dịch.

* Chính phủ Nhật Bản cho biết đã thông qua kế hoạch triển khai khoản vốn viện trợ không hoàn lại khẩn cấp trị giá 39 triệu USD nhằm hỗ trợ xây dựng hệ thống vận chuyển vắc-xin ở nhiệt độ thấp đến địa điểm tiêm chủng cho các nước đang phát triển.

* Hàn Quốc ngày 28-4 xác nhận thêm gần 800 ca mắc. Giới chức Hàn Quốc quyết định triển khai "Tuần lễ kiểm soát phòng dịch đặc biệt". Chính phủ Hàn Quốc đang tìm thêm nguồn cung vắc-xin với thỏa thuận mua thêm 40 triệu liều của hãng dược Pfizer (Mỹ).

* Chiều 28-4, Lào ghi nhận thêm 93 ca nhiễm Covid-19, tập trung tại bốn tỉnh, thành phố. Thủ đô Viêng Chăn tiếp tục là tâm dịch với 75 ca mắc mới. Chính phủ Lào thông báo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch và công tác chuẩn bị nguồn lực ứng phó về cơ bản đã được hoàn thiện.

* Thủ tướng Cam-pu-chia đề nghị Ủy ban quốc gia về chiến dịch tiêm phòng Covid-19 tiêm chủng cho toàn bộ ba triệu người ở thủ đô Phnôm Pênh và tỉnh Can-đan. Toàn bộ hơn một triệu liều vắc-xin sẵn có và thêm 400.000 liều khác sẽ được gửi tới Phnôm Pênh.

* Thủ tướng Ca-na-đa G.Tru-đô điều động lực lượng vũ trang đến giúp hai tỉnh Nô-va Xcô-ti-a và On-ta-ri-ô ứng phó tình trạng gia tăng ca nhiễm Covid-19. Số người phải điều trị tại các cơ sở chăm sóc đặc biệt ở On-ta-ri-ô đang buộc một trong những tỉnh giàu nhất của Ca-na-đa phải kêu gọi sự hỗ trợ của chính phủ liên bang và các tỉnh nhỏ hơn.

* Một trường của Mỹ đang làm dậy sóng giới khoa học Mỹ khi cấm những giáo viên đã tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 không được tiếp xúc với sinh viên, vì cho rằng họ có thể gây rủi ro về sức khỏe cho người khác. Đây được xem là sự hiểu sai lệch nguy hiểm về hiệu quả của vắc-xin trong bối cảnh nước Mỹ nỗ lực tiêm chủng cho toàn dân.

* Chính phủ Bra-xin quyết định sẽ đưa phụ nữ mang thai và phụ nữ sau sinh vào danh sách ưu tiên tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 sau khi một số thai phụ nhập viện với biến chứng Covid-19. Các chuyên gia y tế cho biết, các biến thể mới của vi-rút SARS-CoV-2 phổ biến tại Bra-xin đã ảnh hưởng nhiều hơn đến các bà mẹ mang thai.

* Kết quả nghiên cứu tại Anh cho thấy, nếu một người nhiễm Covid-19 được tiêm một liều vắc-xin của Pfizer hoặc AstraZeneca, nguy cơ lây nhiễm từ người đó sang các thành viên khác trong gia đình có thể giảm tới 50% . Bộ trưởng Y tế Anh đánh giá, đây là dữ liệu toàn diện nhất cho thấy vắc-xin có thể giảm khả năng lây lan dịch.

* Bỉ quyết định tạm thời đóng cửa đối với du khách đến từ Ấn Độ, Bra-xin và Nam Phi bằng đường bộ, đường thủy, đường hàng không, do lo ngại sự lây lan các biến thể mới của Covid-19. Chính phủ Bỉ vẫn theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch và sẽ tham vấn ở cấp Liên hiệp châu Âu (EU) nhằm có cách tiếp cận phối hợp.

* I-xra-en thông báo sẽ xét nghiệm Covid-19 miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi để trẻ em có thể tham gia các hoạt động hoặc tới những địa điểm yêu cầu phải có thẻ Xanh.

* Theo trang thống kê worldometers.info, đến ngày 28-4, thế giới ghi nhận hơn 149,4 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 3,15 triệu ca tử vong. Hơn 127 triệu người bệnh đã phục hồi.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/who-canh-bao-su-lay-lan-bien-the-moi-co-nguon-goc-tai-an-do-643818/