WHO cảnh báo nguy cơ bùng phát Covid-19 tại khu vực đông dân ở Nam Á

Hôm qua (5/6), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ bùng phát dịch bệnh Covid-19 tại các khu vực đông dân cư ở Nam Á.

Lời cảnh báo được đưa ra sau khi khi vực này xác nhận có thêm nhiều trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2.

Ông Michael Ryan. Ảnh: New India Express.

Ông Michael Ryan. Ảnh: New India Express.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ, ông Michael Ryan - Giám đốc điều hành của Chương trình

khẩn cấp về sức khỏe của WHO nhấn mạnh, các quốc gia ở khu vực Nam Á, không chỉ bao gồm ở Ấn Độ, mà cả Bangladesh, Pakistan…, luôn có nguy cơ bùng phát dịch Covid-19, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, khi Ấn Độ và các nước khác mở cửa trở lại, đồng thời nới lỏng giãn cách xã hội.

Theo ông Ryan, số ca nhiễm ở Ấn Độ hiện nay tăng trung bình một phần ba mỗi tuần. Vì vậy, điều quan trọng là phải theo dõi chặt chẽ tốc độ lây lan của virus SARS-CoV-2 tại khu vực Nam Á, để đảm bảo rằng khu vực này không trở nên tồi tệ hơn./.

Ngọc Huân/VOV1 biên dịch
Theo Tân Hoa xã

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/who-canh-bao-nguy-co-bung-phat-covid19-tai-khu-vuc-dong-dan-o-nam-a-1056544.vov