WHO cảnh báo châu Âu về thời điểm làn sóng Covid-19 thứ hai 'vô cùng hủy diệt''

Giám đốc phụ trách châu Âu của WHO cảnh báo làn sóng Covid-19 thứ hai sẽ 'tấn công châu Âu vào mùa đông'. Nó sẽ nguy hiểm hơn bởi trùng với giai đoạn các bệnh truyền nhiễm khác bùng phát.

Các quốc gia châu Âu nên tự bảo vệ mình trước làn sóng Covid-19 thứ hai “vô cùng hủy diệt”, bởi đại dịch này vẫn chưa qua đi, Hans Kluge, Giám đốc phụ trách châu Âu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nói, theo Telegraph.

Làn sóng Covid-19 thứ 2 có thể trùng với thời điểm các bệnh truyền nhiễm khác bùng phát. (Ảnh: Telegraph)

Làn sóng Covid-19 thứ 2 có thể trùng với thời điểm các bệnh truyền nhiễm khác bùng phát. (Ảnh: Telegraph)

Hans Kluge đã lên tiếng cảnh báo điều này trong bối cảnh các quốc gia đang bắt đầu nới lỏng hạn chế, dỡ bỏ phong tỏa. Ông cho rằng bây giờ “là lúc để chuẩn bị, chứ không phải ăn mừng”.

Ông Hans Kluge cũng nhấn mạnh rằng, số ca nhiễm Covid-19 ở các điểm nóng của dịch như Anh, Pháp, Ý bắt đầu giảm không có nghĩa là đại dịch đang đi đến hồi kết. Dịch Covid-19 đang lan sang các tâm dịch mới ở phía Đông châu Âu, với những ca nhiễm tăng nhanh ở Nga, Ukraune, Belarus và Kazakhstan.

Theo quan chức WHO, các quốc gia nên sử dụng thời gian này một cách thông minh và bắt đầu củng cố lại hệ thống y tế cộng đồng, các bệnh viện và đơn vị chăm sóc đặc biệt.

Ngoài ra, ông Kluge cảnh báo làn sóng virus corona thứ 2 sẽ trùng vào thời điểm bùng phát của các bệnh truyền nhiễm khác, như cúm mùa hoặc sởi.

Dịch Covid-19 khởi phát ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hồi tháng 12/2019. Đến nay, dịch đã xuất hiện ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Toàn cầu hiện ghi nhận hơn 6,5 triệu ca nhiễm, hơn 388.000 ca tử vong, đã có hơn 3,1 triệu người hồi phục. Mỹ là tâm dich của thế giới với số ca nhiễm và ca tử vong cao nhất.

Ánh Dương (Theo Telegraphy)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/who-canh-bao-chau-au-ve-thoi-diem-lan-song-covid-19-thu-hai-vo-cung-huy-diet-109848.html