WHO cảnh báo 'cảnh giác cao độ' khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 11/5 cho rằng việc 'cảnh giác cực độ' là cần thiết trong lúc nhiều nước bắt đầu dỡ bỏ các lệnh phong tỏa được áp đặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo Reuters, cảnh báo của WHO được đưa ra trong bối cảnh đang có những quan ngại trên toàn cầu về làn sóng lây nhiễm dịch bệnh thứ hai.

Đức trước đó đã báo cáo sự gia tăng các bệnh mới sau khi họ thực hiện các bước đầu tiên để giảm bớt tình trạng phong tỏa.

Hàn Quốc - một quốc gia khác đã thành công trong việc hạn chế sự lây lan của virus - cũng đã chứng kiến một đợt bùng phát các ca bệnh mới trong các hộp đêm.

Phát biểu tại một cuộc họp báo trực tuyến ngày 11/5, Tiến sĩ Mike Ryan - người đứng đầu chương trình các tình trạng khẩn cấp của WHO – cho hay, hiện, chúng ta đang thấy một số hy vọng khi nhiều quốc gia thoát khỏi những biện pháp phong tỏa.

Tuy nhiên, ông Ryan cũng cho rằng cần hết sức cảnh giác. “Nếu dịch bệnh tiếp tục tồn tại ở mức độ thấp mà lại không có khả năng điều tra chùm bệnh nhân thì sẽ luôn có nguy cơ virus bùng phát trở lại”, vị chuyên gia của WHO cảnh báo.

Ông Ryan cũng hy vọng rằng Đức và Hàn Quốc sẽ có thể kiềm chế các cụm ca bệnh mới và ca ngợi sự giám sát của các nước này - mà theo ông là chìa khóa để tránh những đợt bùng phát dịch bệnh lớn thứ 2.

Cũng trong cuộc họp báo, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng, việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế là “phức tạp và khó khăn”, đồng thời cho rằng việc dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa một cách chậm rãi và ổn định là là chìa khóa để bảo vệ cuộc sống và sinh kế của người dân.

“Cho đến khi có vắc - xin, gói biện pháp toàn diện là bộ công cụ hiệu quả nhất của chúng tôi để đối phó với virus”, ông Tedros nói.

Trong cuộc họp ngắn, các quan chức của WHO cũng nhấn mạnh rằng các nghiên cứu ban đầu chỉ ra rằng mức kháng thể thấp hơn dự kiến chống lại căn bệnh Covid-19 đã được phát hiện trong dân số nói chung, có nghĩa là hầu hết mọi người vẫn dễ mắc bệnh.

Do đó, ông Ryan đã cảnh báo nước về việc duy trì các biện pháp lỏng lẻo với hy vọng tạo miễn dịch cộng đồng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 là một tính toán thực sự nguy hiểm.

Minh Khôi

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/who-canh-bao-canh-giac-cao-do-khi-do-bo-lenh-phong-toa-516010.html