WHO cảnh báo ca mắc COVID-19 tăng vọt ở Indonesia do biến thể mới

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo về đại dịch ở Indonesia khi ca bệnh tăng vọt ở nước này.

Hôm 17/6, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, sự gia tăng mạnh mẽ ca mắc COVID-19 ở Indonesia là đáng lo ngại, đòi hỏi phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch quyết liệt hơn, trong đó siết chặt các quy định hạn chế xã hội trên quy mô rộng.

“Với sự gia tăng các trường hợp nhiễm bệnh do biến thể COVID-19 mới, cần phải có hành động khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng này trên nhiều tỉnh ở Indonesia”, Tổ chức Y tế thế giới cho hay.

Ca mắc COVID-19 tăng mạnh tại Indonesia thời gian gần đây. (Ảnh: AP)

Ca mắc COVID-19 tăng mạnh tại Indonesia thời gian gần đây. (Ảnh: AP)

Các quan chức y tế Indonesia cho biết, họ đã phát hiện ra biến thể Delta ở các tỉnh Jakarta, Trung Java và Đông Java. Theo cơ quan y tế của quốc đảo này, có 3/4 biến thể COVID-19 mới, đáng lo ngại được WHO cảnh báo, đã xuất hiện tại các địa phương ở Indonesia.

Người phát ngôn lực lượng đặc trách chống COVID-19 của Indonesia Wiku Adisasmito cho biết, số ca nhiễm nCoV tăng đột biến được ghi nhận trong tuần này ở các tỉnh Jakarta, Banten, Tây Java, Trung Java, Yogyakarta và Đông Java.

Hôm 17/6, Indonesia báo cáo 12.624 trường hợp mắc COVID-19 mới - mức tăng lớn nhất kể từ ngày 30/1, trong đó có 277 trường hợp thiệt mạng.

Sự gia tăng các trường hợp nhiễm bệnh được cho là do xuất hiện của các biến thể COVID-19 mới, chẳng hạn như biến thể Delta được tìm thấy lần đầu tiên ở Ấn Độ. Tại Jakarta, số lượng giường bệnh được sử dụng đã tăng vọt lên 75% trong tuần này.

Đến nay, Indonesia là ổ dịch lớn nhất Đông Nam Á. Quốc đảo này ghi nhận hơn 1,9 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 53.700 người chết. Những con số này được cho là quá thấp do thiếu các xét nghiệm trên diện rộng.

Trước tình hình ca mắc mới tăng mạnh, Tổng thống Joko Widodo đã ra lệnh cho các nhà chức trách đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng. “Chúng tôi cần tăng tốc tiêm chủng để hướng đến miễn dịch cộng đồng, ngăn chặn sự lây lan của COVID-19”, ông Joko Widodo nói.

Tổng thống Widodo cho biết, ông đã yêu cầu cơ quan chức năng tăng số người được tiêm chủng mỗi ngày lên 1 triệu người vào tháng tới. Ông cho biết Indonesia đang tiêm vaccine cho nửa triệu người mỗi ngày.

Indonesia đặt mục tiêu tiêm chủng cho hơn 181 triệu người trong tổng số 270 triệu dân vào tháng 3/2022. Tuy nhiên, đến nay, Indonesia mới chỉ tiêm phòng đầy đủ cho 11,8 triệu người.

Kông Anh (Nguồn: Channel News Asia)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/who-canh-bao-ca-mac-covid-19-tang-vot-o-indonesia-do-bien-the-moi-ar619049.html