WHO cảnh báo biến thể mới có thể kéo dài làn sóng Covid-19 thứ hai tại châu Phi

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đang lây lan tại châu Phi có thể khiến làn sóng dịch thứ hai tại đây kéo dài, kéo theo nguy cơ làm tê liệt hệ thống y tế vốn đã mong manh tại châu lục 1,3 tỷ dân này.

Nhân viên y tế xịt khử trùng tay trước khi làm xét nghiệm cho người dân tại TP Cape Town, Nam Phi, tháng 1-2021. (Ảnh: AP)

Nhân viên y tế xịt khử trùng tay trước khi làm xét nghiệm cho người dân tại TP Cape Town, Nam Phi, tháng 1-2021. (Ảnh: AP)

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đang lây lan tại châu Phi có thể khiến làn sóng dịch thứ hai tại đây kéo dài, kéo theo nguy cơ làm tê liệt hệ thống y tế vốn đã mong manh tại châu lục 1,3 tỷ dân này.

Giám đốc WHO phụ trách khu vực châu Phi Matshidiso Moeti nêu rõ, với khả năng lây lan nhanh hơn cùng độc lực cao hơn virus gốc, biến thể mới sẽ gây rất nhiều khó khăn trong việc ứng phó và đẩy lùi làn sóng dịch thứ hai hiện vẫn hoành hành tại châu Phi.

Theo số liệu mới nhất, biến thể 501 Y.V2 đã được phát hiện tại ít nhất bốn quốc gia trong khu vực bao gồm Botswana, Ghana, Kenya và Zambia. Ngoài ra, biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ Anh cũng đã xuất hiện ở Gambia và Nigeria, hai quốc gia vốn đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 trong năm vừa qua.

Theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh châu Phi, tính đến thời điểm hiện tại, châu lục này ghi nhận khoảng 3,5 triệu ca bệnh, trong đó có 89 nghìn trường hợp tử vong. Nam Phi đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 1.437.798 ca mắc Covid-19 và 43.105 người tử vong, tiếp sau là Morocco và Ai Cập với số ca mắc Covid-19 lần lượt là 469.139 và 163.761 người.

Tại châu Mỹ, các quan chức bang South Carolina (Mỹ) xác nhận bang này đã xuất hiện hai trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể của virus SARS-COV-2 phát hiện ở Nam Phi. Cả hai trường hợp này đều là người trưởng thành, không đi du lịch và không có mối liên hệ nào với nhau. Cả hai cũng đã được cho làm xét nghiệm PCR hồi đầu tháng và bệnh tình đang tiến triển tốt.

Trong khi đó, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cho biết, nước này đã bắt đầu nhập về vaccine ngừa Covid-19 và sẽ sớm cho triển khai chương trình tiêm chủng đại trà trên toàn quốc. Tổng thống Bolsonaro đưa ra tuyên bố trên nhằm xoa dịu những chỉ trích đối với phương thức ứng phó với đại dịch Covid-19, đặc biệt trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang phải đối phó với làn sóng dịch thứ hai có tốc độ lây nhiễm nhanh và nguy hiểm hơn.

Chính phủ Brazil đã ký hợp đồng với nhiều công ty cung cấp vaccine để có đủ lượng cần thiết tiêm phòng cho hơn 200 triệu dân. Đến nay, nước này đã nhận được khoảng 12 triệu liều vaccine và mới cho triển khai tiêm phòng cho các nhóm đối tượng ưu tiên là chuyên gia y tế và những người có nguy cơ mắc bệnh cao.

Chính phủ Peru quyết định gia hạn việc tạm ngừng đến ngày 14-2 các chuyến bay từ châu Âu tới nước này cũng như những chuyến bay từ những địa điểm khác có thời gian bay dài hơn 8 tiếng đồng hồ. Ngoài ra, kể từ ngày 1-2 đến ngày 14-2, các chuyến bay đến từ Brazil cũng sẽ bị tạm dừng do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cũng như việc phát hiện các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại nước này.

Chính phủ Peru cũng đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với những du khách đã từng có mặt ở Vương quốc Anh sau khi biến thể mới của virus SARS-CoV-2 xuất hiện tại đây. Chính phủ Peru vẫn duy trì quy định du khách đến nước này phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính đối với Covid-19. Ngoài ra, hành khách nhập cảnh phải trải qua thời gian tự cách ly bắt buộc đủ 14 ngày. Peru là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong khu vực bởi đại dịch Covid-19, với hơn 1,13 triệu ca nhiễm bệnh và gần 40.300 ca tử vong, tính đến thời điểm hiện tại.

Ngày 28-1, Liên hiệp châu Âu (EU) đã quyết định tái áp đặt quy định cấm nhập cảnh đối với người đến từ Nhật Bản do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại nước này, trừ trường hợp đặc biệt cần thiết. Theo quyết định này, khả năng cao là Nhật Bản sẽ nằm trong diện hạn chế nhập cảnh vào EU một cách nghiêm ngặt. Với việc tái áp đặt quy định hạn chế đi lại đối với người đến từ Nhật Bản, hiện EU chỉ cho phép người đến từ sáu quốc gia có thể nhập cảnh, gồm: Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Australia, New Zealand và Rwanda.

Dưới đây là thống kê của Worldometers về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, tính đến 8 giờ ngày 29-1 (giờ Việt Nam):

Thế giới: 102.003.144 ca mắc, 2.199.099 ca tử vong

Thống kê 5 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:
1. Mỹ: 26.336.583 ca mắc, 443.748 ca tử vong
2. Ấn Độ: 10.720.971 ca mắc, 154.047 ca tử vong
3. Brazil: 9.060.786 ca mắc, 221.676 ca tử vong
4. Nga: 3.793.810 ca mắc, 71.651 ca tử vong
5. Anh: 3.743.734 ca mắc, 103.126 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các quốc gia ASEAN:
1. Indonesia: 1.037.993 ca mắc, 29.331 ca tử vong
2. Philippines: 519.575 ca mắc, 10.552 ca tử vong
3. Malaysia: 198.208 ca mắc, 717 ca tử vong
4. Myanmar: 139.152 ca mắc, 3.103 ca tử vong
5. Singapore: 59.425 ca mắc, 29 ca tử vong
6. Thái Lan: 14.646 ca mắc, 75 ca tử vong
7. Việt Nam: 1.651 ca mắc, 35 ca tử vong
8. Campuchia: 461 ca mắc
9. Brunei: 180 ca mắc, 03 ca tử vong
10. Lào: 44 ca mắc

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các khu vực trên thế giới:
1. Bắc Mỹ: 30.105.086 ca mắc, 640.053 ca tử vong
2. Châu Âu: 29.801.424 ca mắc, 689.146 ca tử vong
3. Châu Á: 22.711.180 ca mắc, 366.733 ca tử vong
4. Nam Mỹ: 15.643.976 ca mắc, 410.241 ca tử vong
5. Châu Phi: 3.532.559 ca mắc, 89.092 ca tử vong
6. Châu Đại Dương: 50.105 ca mắc, 1.076 ca tử vong

H.H (Theo Worldometers, TTXVN, Reuters)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/who-canh-bao-bien-the-moi-co-the-keo-dai-lan-song-covid-19-thu-hai-tai-chau-phi-633364/