WHO: Cần thay đổi tư duy để đối phó virus corona

Chuyên gia WHO tán dương cách Trung Quốc xử lý dịch bệnh và cảnh báo các nước cần thay đổi tư duy để ứng phó hiệu quả với virus corona.

Theo Reuters, trưởng nhóm công tác hỗn hợp WHO-Trung Quốc Bruce Aylward hôm 25/2 cho biết virus corona đang diễn biến rất nhanh, đồng thời yêu cầu các quốc gia phải thay đổi tư duy, có biện pháp ứng phó "rất nhanh chóng" để ngăn chặn một đại dịch toàn cầu xảy ra.

Ông Bruce Aylward cho biết các quốc gia cần chuẩn bị sẵn giường bệnh viện, các khu vực cách ly, máy trợ thở cho các trường hợp nguy kịch, để sẵn sàng ứng phó khi virus corona bùng phát.

 Chuyên gia cấp cao của WHO là Bruce Aylward. Ảnh: AP.

Chuyên gia cấp cao của WHO là Bruce Aylward. Ảnh: AP.

Bình luận về tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc, ông Aylward cho biết dù sự lây lan của virus đã giảm xuống tuy nhiên còn rất nhiều ca bệnh cần chữa trị. Đại diện WHO xác nhận khoảng 50.000 bệnh nhân đang tiếp tục được điều trị phục hồi.

Ông Aylward tiếp tục có các bình luận tán dương cách mà chính quyền Bắc Kinh cũng như người dân Trung Quốc đã tiếp cận và đối phó với loại virus mà con người "chưa từng được thấy".

Đại diện WHO cho biết khoảng 40.000 nhân viên y tế đang có mặt ở Vũ Hán để đối phó với dịch bệnh do virus corona gây ra.

"Đây (Vũ Hán) là thành phố hiện đại với 15 triệu dân. Đây là thành phố ma nhưng phía sau mỗi cửa sổ là những người dân đang phối hợp hành động ứng phó. Có người nói là có thế lực đã ép buộc họ, nhưng thực sự là không có. Thật sự đáng kinh ngạc. Mọi người mà tôi nói chuyện đều mang lại cảm giác họ được động viên trong một cuộc chiến lớn chống virus, và họ đã được tổ chức tốt", ông Aylward nói.

Đại diện WHO cũng cho rằng cách Trung Quốc ứng phó với dịch bệnh lần này đã cho thấy các chính sách cứng rắn có thể ngăn chặn hiệu quả sự lây lan của virus và nhấn mạnh "Trung Quốc biết cách giữ người dân sống sót".

"Họ đã lựa chọn cách thức truy tìm các ca nhiễm bệnh và thời gian tiếp xúc, cách ly khỏi xã hội, hạn chế di chuyển, sử dụng cách tiếp cận đó để thử và ngăn chặn sự lây nhiễm mới. Ở đây không có vaccine, không có thuốc đặc trị, người Trung Quốc đã có cách tiếp cận rất thực tế là kiểm tỏa sự lây lan của virus", ông Aylward nói.

Cụ già TQ dúi vào tay cảnh sát xấp tiền để mua khẩu trang rồi vội đi Ông cụ 68 tuổi đã đến đồn cảnh sát, gửi một xấp tiền mặt cho viên cảnh sát để mua khẩu trang ngăn ngừa dịch Covid-19.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/who-can-thay-doi-tu-duy-de-doi-pho-virus-corona-post1051826.html