WHO cam kết gấp rút giúp Ấn Độ giải quyết khủng hoảng Covid-19

Tổng giám đốc Tổ chức y tế thế giới nói rằng tổ chức này đang làm mọi thứ có thể, cung cấp các thiết bị và vật tư quan trọng để hỗ trợ Ấn Độ đối phó 'sóng thần' Covid-19.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 26/4 cảnh báo làn sóng ca nhiễm Covid-19 và tử vong ở Ấn Độ, đồng thời cho biết WHO đang gấp rút giúp giải quyết khủng hoảng.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: AP

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: AP

"Tình hình ở Ấn Độ quá đau lòng", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói với phóng viên trong cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ hôm 26/4. "WHO đang làm mọi thứ có thể, cung cấp các thiết bị và vật tư quan trọng" - ông Tedros nói thêm.

Ông Tedros cho biết, WHO đã gửi "hàng ngàn máy tạo oxy, bệnh viện dã chiến di động và vật tư phòng thí nghiệm" tới Ấn Độ.

Theo ông Tedros, WHO cũng đã điều hơn 2.600 chuyên gia từ các chương trình khác nhau, gồm cả bệnh bại liệt và lao, làm việc với cơ quan y tế Ấn Độ để giúp đối phó đại dịch.

Mỹ và Anh đang gấp rút cung cấp máy thở, vật liệu vaccine giúp Ấn Độ vượt qua khủng hoảng, trong khi một loạt quốc gia khác cũng cam kết hỗ trợ quốc gia Nam Á này.

Tổng giám đốc WHO cảnh báo rằng ca nhiễm mới toàn cầu tăng liên tục 9 tuần qua. "Tuần trước, ca nhiễm trên trên toàn cầu tương đương 5 tháng đầu đại dịch", ông Tedros cho hay.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 32 triệu ca mắc và 572.200 người chết, song Ấn Độ dẫn đầu mức gia tăng trên toàn cầu.

Ấn Độ đang chứng kiến làn sóng bùng phát Covid-19 tồi tệ nhất khi ngày thứ 6 liên tiếp ghi nhận hơn 300.000 ca nhiễm mới. Các bệnh viện quá tải, lò hỏa táng hoạt động hết công suất và nhiều gia đình bệnh nhân tuyệt vọng lên mạng xã hội cầu xin nguồn oxy, giường bệnh.

Trong ngày 26/4, Ấn Độ - vùng dịch lớn thứ hai thế giới, ghi nhận thêm hơn 350.000 ca nhiễm Covid-19 mới và 2.812 trường hợp tử vong, nâng tổng số lên lần lượt lên hơn 17 triệu và hơn 195.000./.

Nguyễn Phương (Theo AFP)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/who-cam-ket-gap-rut-giup-an-do-giai-quyet-khung-hoang-covid-19-416938.html