WhatsApp từ chối cho Ấn Độ theo dõi tin nhắn người dùng

Nền tảng nhắn tin của Facebook cho rằng yêu cầu của Chính phủ Ấn Độ là đi ngược lại quyền riêng tư.

WhatsApp là thủ phạm gián tiếp gây ra nhiều cái chết vì tin tức giả ở Ấn Độ.

WhatsApp đã từ chối đề nghị của Ấn Độ về việc cho phép Chính phủ nước này theo dõi tin nhắn của người dùng trên nền tảng của họ.

Ứng dụng gửi tin nhắn thuộc sở hữu của Facebook nói rằng, việc tạo ra một phần mềm để theo lần theo dấu vết của tin nhắn là đi ngược lại quyền riêng tư của người dùng.

Theo NDTV, Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu WhatsApp tiếp tục tìm ra các giải pháp để theo dõi dấu vết của người gửi tin nhắn để truy ra các thông điệp khiêu khích và sai lệch đang dẫn đến tình trạng bạo lực và tội phạm thời gian qua.

WhatsApp cũng đã được yêu cầu thành lập một công ty đại diện chính thức ở Ấn Độ để có trách nhiệm tuân thủ theo luật pháp địa phương.

Những yêu cầu này được đưa ra sau khi một loạt các thông điệp mang tin tức giả lan truyền trên nền tảng này đã dẫn đến cái chết của nhiều người trên khắp đất nước.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/whatsapp-tu-choi-cho-an-do-theo-doi-tin-nhan-nguoi-dung-a386674.html