West Ham 1-0 Chelsea: 'Cú đấm' của David Moyes

Ở vòng đấu trước, HLV David Moyes đã ghi dấu ấn đầu tiên tại West Ham khi đội bóng của ông suýt nữa đã chặn đứng mạch thắng của Man City, nhưng đến hôm qua, tinh thần quyết tâm của The Hammers đã được đền đáp bằng 3 điểm quả cảm trước nhà ĐKVĐ Chelsea.

Kể từ khi nhậm chức HLV West Ham, David Moyes vẫn chưa thể giúp thoát khỏi khủng hoảng. Chính vì vậy, nhiều người không tin vào khả năng ông có thể làm nên điều thần kỳ trước Chelsea đang đạt phong độ tốt.

Thế nhưng, điều không ai ngờ đã tới. Trong trận chiến ở sân London Stadium, West Ham của David Moyes đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Chelsea với bàn thắng duy nhất của Marko Arnautovic.

Đây là chiến thắng đầu tiên của West Ham ở Premier League kể từ tháng 9. Nó giúp họ tạm vượt lên thứ 18 với 13 điểm sau 16 vòng.

Bước vào trận đấu này, Chelsea ra sân với sơ đồ 3-5-1-1 quen thuộc với Morata đá cắm, còn Hazard thi đấu trong vai trò "số 10". Đây cũng là sơ đồ ra sân của West Ham.

West Ham đã khiến nhiều người bất ngờ khi nhập cuộc chủ động. Họ đã có bàn thắng ngay ở phút thứ 6. Sau đường chuyền của Lanzini, Arnautovic xử lý khéo léo trước khi tung ra cú dứt điểm tung lưới Courtois.

Sau khi có được bàn thắng, West Ham đã chủ động "đổ bê tông" và chờ đợi thời cơ phản công. Trong bối cảnh ấy, Chelsea đã thi đấu vô cùng bế tắc. Ngòi nổ nguy hiểm Eden Hazard không mang tới nhiều sự đột biến trước sự vây ráp của các cầu thủ West Ham.

Trong suốt hiệp 1, Chelsea không tạo ra bất kỳ cơ hội nguy hiểm nào về phía khung thành của đối thủ.

Kịch bản này tiếp tục diễn ra ở hiệp 2, ngay cả khi HLV Conte đã tung Pedro, Moses và Willian vào sân.

Phút 83, Morata đứng trước cơ hội tuyệt vời để ghi bàn thắng sau khi nhận được đường chuyền của Kante. Tuy nhiên, trong tư thế thoải mái, cầu thủ người Tây Ban Nha lại dứt điểm ra ngoài.

Đó cũng là cơ hội đáng chú ý nhất của Chelsea trong hiệp 2. Trong những phút còn lại, họ vô vọng tìm kiếm bàn thắng. Chung cuộc, Chelsea đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-1.

Đội hình thi đấu:

West Ham (3-4-3): Adrian 7; Reid,7, Ogbonna, 7.5, Creswell, 7; Zabaleta, 7, Obiang, 7, Noble, 7, Masuaka, 8; Lanzini, 7.5, Antonio, 7.5, (Ayew 79, 6.5) Arnautovic, 8.5 ,(Sakho, 69, 6.5)
Ghi bàn: Arnautovic (6)

Chelsea: (3-5-2): Courtois 6; Cahill, 5.5, Christensen, 5, Azpilicutea, 5.5; Zappcosta, 5.5, (Willian 64, 6)Fabregas, 6, Kante, 6, Bakayoko, 4.5 (Pedro, 45, 6), Alonso, 5 (Moses 6); Hazard, 6, Morata 5

(Theo BĐS)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/west-ham-10-chelsea-cu-dam-cua-david-moyes-346-258825.html