Werner từng muốn 'quay đầu' khi thấy Chelsea bị Bayern vùi dập

Tiền đạo Timo Werner thừa nhận anh từng suy nghĩ lại về ý định gia nhập Chelsea, sau khi chứng kiến The Blues bị Bayern Munich 'thổi bay' ở lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa trước.

Timo Werner.

Ở trận cầu tại Stamford Bridge hồi tháng 2 ấy, Chelsea đã dễ dàng bị Bayern đè bẹp với tỷ số 3-0 với cú đúp của Serge Gnabry và một bàn của Robert Lewandowski.

Nhớ lại trận đấu này, Werner thổ lộ: "Tôi sẽ là kẻ nói dối nếu tôi nói rằng nó không phải như vậy. Tôi đã cân nhắc lại chuyện gia nhập Chelsea sau khi chứng kiến đội bóng hứng chịu thất bại ấy.

Trận thua Bayern 0-3 của Chelsea trên sân nhà chính xác không có lợi cho việc tôi đến London. Tôi phải nói thẳng như vậy bởi khi còn thi đấu cho RB Leipzig, chúng tôi luôn chơi những trận đấu rất hay và chặt chẽ trước Bayern".

Tuy nhiên, tiền đạo 24 tuổi cho biết anh ấn tượng với cách Chelsea đứng dậy để kết thúc mùa giải 2019/20 đầy mạnh mẽ, và điều đó làm anh thay đổi suy nghĩ, quyết định gia nhập CLB trước khi The Blues nhận thêm thất bại 1-4 trước Bayern ở lượt vòng 1/8 Champions League về trên đất Đức.

"Nhận ra điểm yếu của mình, Chelsea đã làm việc, hoàn thiện các mảnh ghép để thi đấu sòng phẳng với đội vô địch sau đó là Bayern. Đó là những gì Chelsea đã làm", Werner khép lại.

Cho tới nay, Werner đã ra sân 2 trận cho Chelsea ở Premier League mùa này. Dù chưa ghi được bàn nào song tuyển thủ Đức vẫn tạo ra ấn tượng mạnh mẽ nhờ tốc độ cùng sự xông xáo. Trước mắt, Werner sẽ có cơ hội "mở tài khoản" ở Chelsea, khi đội bóng đụng độ Barnsley tại vòng 3 Cúp Liên Đoàn hôm 24/9.

Theo Đỗ Trung/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/werner-tung-muon-quay-dau-khi-thay-chelsea-bi-bayern-vui-dap/20200923082811388