Werner thừa nhận thất bại ở Chelsea

Tiền đạo Timo Werner của RB Leipzig đã tiết lộ rằng sự kết hợp giữa các cơ hội bị bỏ lỡ và nhiều quyết định của VAR đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tự tin của anh tại Chelsea.

Cầu thủ người Đức, người đã gia nhập The Blues với giá chuyển nhượng 50 triệu euro vào năm 2020 đã trở lại Leipzig vào mùa hè này sau hai năm khó khăn với trang phục áo xanh của Stamford Bridge.

Trong 89 trận, Werner chỉ ghi 23 bàn, trong đó chỉ có 10 bàn ở Premier League, khi anh vật lộn để tái tạo phong độ sung mãn như thời ở Leipzig tại Chelsea. Bây giờ trở lại Bundesliga sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 25,3 triệu bảng từ đội bóng phía tây London, Werner đã mở lòng về chuyến hành trình của mình trên đất Anh.

Timo Werner chia sẻ với nhà báo Bobby Vincent: "Tôi đã có một vài lần bỏ lỡ cơ hội trong năm đầu tiên của mình ở Chelsea. Sau đó, tôi nghĩ rằng tôi đã lập kỷ lục mới về việc bị từ chối bàn thắng cho các quyết định của VAR đối với tôi. Và tôi e rằng sẽ không ai sớm phá vỡ kỷ lục đó! Tất cả những điều đó khiến tôi mất tự tin trong năm thứ hai".

VAR nhiều lần từ chối bàn thắng khiến Werner dần đánh mất sự tự tin. Ảnh: CGI.

VAR nhiều lần từ chối bàn thắng khiến Werner dần đánh mất sự tự tin. Ảnh: CGI.

Werner đã bị chỉ trích vì bỏ lỡ một loạt cơ hội trong thời gian ở CLB thành London. Nhưng anh cũng đã tuyên bố rằng nhiều quyết định VAR đã chống lại anh rất nhiều. Những bàn thắng bị từ chối bởi công nghệ đã khiến chân sút người Đức dần đánh mất đi niềm cảm hứng lẫn sự tự tin.

Tuy nhiên, cầu thủ 26 tuổi cũng nhớ lại một số kỷ niệm đẹp nhất của anh tại Chelsea, chẳng hạn như chức vô địch Champions League năm 2021: "Năm đầu tiên của tôi ở Chelsea có lẽ là năm thành công nhất của tôi từ trước đến nay. Không phải trên phương diện cá nhân, nhưng nó luôn được báo chí thổi phồng và miêu tả tôi chơi bóng tồi tệ hơn thực tế. Tôi là Vua phá lưới cho CLB mùa giải đó và chúng tôi đã vô địch Champions League. Tôi không thể đòi hỏi hơn thế".

Werner sau đó đã thêm các huy chương UEFA Super Cup và FIFA Club World Cup vào tủ danh hiệu của mình tại CLB, nhưng anh lại để thua trong các trận chung kết FA Cup và EFL Cup mùa trước.

Cầu thủ người Đức vẫn có những thành công nhất định trong màu áo The Blues. Ảnh: CGI.

Romelu Lukaku và Timo Werner là hai tiền đạo sáng giá trong đội hình của The Blues, nhưng giờ với việc cả hai cầu thủ này đều đã ra đi, thì Chelsea hiện giờ không còn một số 9 được công nhận thực thụ. Bất chấp việc HLV Tuchel đã thử nghiệm nhiều, ông vẫn chưa tìm ra một phương án khả dĩ nhất khi vắng họ trong đội hình.

Kai Havertz thường xuyên đóng vai trò đó, nhưng khả năng ghi bàn của anh không ấn tượng. Thử nghiệm Raheem Sterling của Thomas Tuchel trong chiến thắng 1-0 trước Everton là một thất bại, khi bản hợp đồng mới gặp quá nhiều khó khăn trước khung thành của Jordan Pickford. Vẫn cần thời gian để Sterling làm thay công việc của những người ra đi hoàn hảo hơn.

Với kỳ chuyển nhượng mùa hè chỉ còn chưa đầy ba tuần kể từ khi đóng cửa, The Blues hiện đang khám phá các lựa chọn khả thi của họ cho một tay săn bàn mới để dẫn dắt họ đến hàng công.

ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/werner-thua-nhan-that-bai-o-chelsea-post693776.html