Werner bỏ lỡ khó tin, Chelsea hòa Real Madrid trên sân khách

Chung cuộc, ở trận Bán kết lượt đi Champions League, Real Madrid, với lợi thế sân nhà đã không thể giành chiến thắng trước Chelsea.

Được thi đấu trên sân nhà và được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng Real Madrid lại thể hiện một bộ mặt kém cỏi trước Chelsea.

 Pulisic mở tỷ số trận đấu ở phút 13 cho Chelsea. Ảnh: Getty.

Pulisic mở tỷ số trận đấu ở phút 13 cho Chelsea. Ảnh: Getty.

Đội khách Chelsea là những người chủ động hơn trong những phút đầu tiên. Nếu Timo Werner biết chắt chiu hơn, có lẽ anh đã mở tỉ số ở phút thứ 9.

Đây là một pha phối hợp của bộ ba tấn công bên phía Chelsea. Mason Mount là người mở bóng bên cánh trái, Pulisic đánh đầu chiến thuật và bóng đến chân Timo Werner ở cự li chỉ 5m nhưng cú đá của anh trúng người Thibaut Courtois.

Tuy nhiên, Thomas Tuchel không phải chờ đợi lâu. Phút 14, đến lượt Christian Pulisic có cơ hội đối mặt với Courtois sau đường chuyền của Antonio Rudiger. Cầu thủ người Mỹ vượt qua cả thủ môn của Real Madrid và dứt điểm tung lưới đội chủ nhà, mở tỉ số cho đội khách.

Bị thua trước, Real Madrid bắt đầu dồn lên và chủ công của họ là Karim Benzema. Cầu thủ người Pháp có tình huống dứt điểm rung cột dọc của Edoard Mendy ở phút 22.

Sau đó 6 phút, Benzema gỡ hòa. Marcelo lật cánh từ biên trái, Casemiro đánh đầu đưa bóng ngược ra trước khi chạm đầu Eder Militao và đến chân của Benzema trong vòng cấm. Cầu thủ người Pháp xoay người sút bóng cực mạnh tung lưới Edouard Mendy, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Karim Benzema thi đấu quá hay trong trận đấu này. Ảnh: AS.

Sang hiệp 2, Chelsea chơi chủ động nhưng dường như lợi thế có được bàn thắng trên sân khách cũng là đủ đối với họ. Thomas Tuchel chỉ đạo các học trò chơi không quá cao.

Trong khi đó, Real Madrid thường xuyên đẩy đội hình của mình lên cao. Real lần lượt tung Eden Hazard, Marco Asensio... vào sân, trong khi Chelsea cũng cho Kai Havertz và Hakim Ziyech xung trận. Chelsea nhường lại thế trận cho Real Madrid nhưng Zidane không hướng tới việc tấn công quá nhiều.

Tuy nhiên, không có thêm bàn thắng trong hiệp đấu này. Chung cuộc, ở trận Bán kết lượt đi Champions League, Real Madrid, với lợi thế sân nhà đã không thể giành chiến thắng trước Chelsea. Tỉ số hòa 1-1 được giữa nguyên cho đến hết trận đấu.

Pha dứt điểm hỏng ăn khó tin của Timo Werner trong hiệp đấu đầu tiên. Ảnh: Getty.

Như vậy, Chelsea của Thomas Tuchel sẽ có được lợi thế đôi chút trước trận lượt về diễn ra trên sân nhà Stamford Bridge của họ.

Trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày 6/5 trên sân nhà của Chelsea. Đây cũng được xem là trận đấu trở về nhà của ngôi sao Eden Hazard - cựu cầu thủ một thời của The Blues.

An Nhiên

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/werner-bo-lo-kho-tin-chelsea-hoa-real-madrid-tren-san-khach-d289405.html