Wenger tiến cử người thay thế mình

Theo Daily Star, HLV Arsene Wenger muốn cựu sao Arsenal, Giovanni van Bronckhorst thay thế mình tiếp quản Pháo thủ.

Vào tháng 5 vừa qua, HLV Arsene Wenger đã quyết định gia hạn hợp đồng 2 năm với Arsenal. Tuy nhiên, trong một phát biểu mới nhất, ông thầy người Pháp khẳng định sẽ xem xét tương lai của mình vào cuối mùa giải. Ông sẽ quyết định có dẫn dắt Pháo thủ thêm một mùa nữa hay không phụ thuộc vào thành tích của đội bóng vào cuối mùa. Trong trường hợp Wenger rời sân Emirates, đội bóng thành London sẽ phải lên kế hoạch tìm người thay thế.

Wenger đánh giá cao Giovanni van Bronckhorst

Theo Daily Star, HLV Wenger muốn cựu sao Arsenal, Giovanni van Bronckhorst thay thế mình tiếp quản Pháo thủ. Van Bronckhorst năm nay 42 tuổi, dẫn dắt đội bóng Feyenoord vào năm 2015, từ đó đến nay ông giúp đội bóng của Hà Lan giành 3 danh hiệu. HLV của Feyenoord đã trải qua 3 mùa giải khoác áo và có được cú đúp danh hiệu vào năm 2002, sau đó cầu thủ này cập bến Barca vào năm 2004.

Arsene Wenger của Arsenal được cho là ấn tượng với phong cách quản lý của Van Bronckhorst, ông cũng ấn tượng với cách mà cầu thủ sinh ra ở Hà Lan này giúp Feyenoord giành chức vô địch Hà Lan sau 18 năm. Cựu cầu thủ Barcelona đã làm việc với những người nổi tiếng như Guus Hiddink, Dick Advocaat và Frank Rijkaard trong suốt sự nghiệp của mình, Wenger tin rằng quãng thời gian đó đã giúp Van Bronckhorst tích lũy rất nhiều kinh nghiệm để có được thành công như ngày hôm nay.

Giovanni van Bronckhorst khi còn thi đấu cho Arsenal

Theo tờ Daily Star, Wenger sẽ gặp trực tiếp BLĐ Arsenal để bày tỏ nguyện vọng muốn Van Bronckhorst thay thế mình. Ông tin rằng nhà cầm quân trẻ này có thể giúp Pháo thủ có được thành công trong tương lai. Ngoài HLV người Hà Lan, Pháo thủ còn đang nhắm đến rất nhiều những mục tiêu khác, trong đó phải kể đến Thomas Tuchel, Eddie Howe và Massimiliano Allegri.

Nguồn Bóng Đá 24H: http://bongda24h.vn/bong-da-anh/wenger-tien-cu-nguoi-thay-the-minh-172-173709.html