Weltmeister Maven, concept bóng mượt từ đầu tới chân ở Trung Quốc

Dựa theo một số nguồn tin địa phương, mẫu xe Weltmeister Maven hoàn toàn mới vừa ra mắt tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2020 dự kiến sẽ được đưa vào sản xuất thương mại trong năm tới.

Mẫu concept Weltmeister Maven hoàn toàn mới với dáng vẻ trơn mượt dưới đây là cái tên mới nhất trong số những mẫu concept ấn tượng mới được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2020. Về cơ bản, mẫu concept xe điện này là một chiếc sedan 4 cửa, và gây ấn tượng ngay với hệ thống đèn pha uốn lượn, cực mỏng mà nối với nhau bởi một thanh đèn trung tâm. Ở phía sau, nó cũng có dải đèn hậu mỏng, và tổng thể thiết kế của xe trơn mượt đến độ mang lại hệ số lực cản chỉ 0,23 Cd.

Mẫu concept Weltmeister Maven hoàn toàn mới với dáng vẻ trơn mượt dưới đây là cái tên mới nhất trong số những mẫu concept ấn tượng mới được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2020. Về cơ bản, mẫu concept xe điện này là một chiếc sedan 4 cửa, và gây ấn tượng ngay với hệ thống đèn pha uốn lượn, cực mỏng mà nối với nhau bởi một thanh đèn trung tâm. Ở phía sau, nó cũng có dải đèn hậu mỏng, và tổng thể thiết kế của xe trơn mượt đến độ mang lại hệ số lực cản chỉ 0,23 Cd.

Trực diện đầu xe điện Weltmeister Maven cho thấy nó không hề có lưới tản nhiệt, dải đèn pha mỏng uốn lượn, nắp capô có mang họa tiết đặc thù. Những chi tiết bắt mắt khác của Weltmeister Maven là sự thiếu hụt cột B truyền thống, hệ thống cửa tự sát, tay nắm cửa thò ra thụt vào thân vỏ, và bộ la-zăng tối ưu khí động học để cải thiện khả năng xử lý và cự li di chuyển.

Góc nhìn sườn xe Weltmeister Maven cho thấy nó có lắp bộ la-zăng lớn, nóc thấp, dốc kiểu coupe. Nhìn vào bên trong nội thất, ta thấy Weltmeister Maven có trang bị một vô lăng phong cách mà người dùng chắc sẽ không động tới thường xuyên. Đó là bởi vì nó có khả năng tự lái hoàn toàn và được trang bị công nghệ kết nối 5G tân tiến, tính năng V2X (liên lạc xe tới mọi thứ xung quanh), hệ thống tự lái L3 và tính năng đỗ xe tự động L4.

Weltmeister Maven bảo toàn thiết kế trơn mượt từ đầu tới đuôi, và phía sau cũng có hệ thống đèn ấn tượng không kém phía trước. Tương tự với tông màu sơn ngoại thất, nội thất của Maven có sử dụng chất liệu bọc màu xanh lục nhạt trên ghế ngồi và phần ốp cửa trong. Không gian cabin còn có nhiều chi tiết trang trí màu vòng, bao gồm dây an toàn, tay nắm cửa trong, và các cạnh viền của cụm điều khiển trung tâm.

Weltmeister không chia sẻ nhiều thông tin cụ thể về hệ truyền động của Maven, nhưng chúng ta có biết rằng mẫu concept là xe điện hoàn toàn, có cự li di chuyển 800 km theo chu trình NEDC. Dựa theo một số nguồn tin, Weltmeister tại Trung Quốc có kế hoạch đưa nó vào sản xuất thương mại trong năm tới.

Video: Giới thiệu sedan hạng sang chạy điện Weltmeister Maven mới.

Nguyễn Chung

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/o-to-xe-may/weltmeister-maven-concept-bong-muot-tu-dau-toi-chan-o-trung-quoc-1442135.html