WEF ASEAN 2018Tổ chức Diễn đàn mở về Khởi nghiệp sáng tạo tại Hà Nội

Diễn đàn mở về Khởi nghiệp sáng tạo với chủ đề 'ASEAN 4.0 vì người dân' sẽ được tổ chức vào sáng 11/9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Từ ngày 11 – 13/9, Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) năm 2018 với chủ đề "ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” sẽ diễn ra tại Hà Nội.

Bên lề Hội nghị WEF ASEAN 2018 sẽ diễn ra Diễn đàn mở về Khởi nghiệp sáng tạo với chủ đề “ASEAN 4.0 vì người dân”. Sự kiện sẽ được tổ chức từ 10h – 11h30 ngày 11/9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Dự kiến sẽ có khoảng 1.000 đại biểu tham dự gồm các đại biểu WEF, các doanh nghiệp, sinh viên Việt Nam quan tâm đến khởi nghiệp sáng tạo…

Tại các quốc gia ASEAN hiện nay, các chuyên gia ước tính trong vòng 15 năm tới, mỗi ngày lực lượng lao động sẽ có thêm 11.000 công nhân. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, robot công nghiệp cạnh tranh với những vị trí lao động sản xuất có tay nghề thấp, trí tuệ nhân tạo đe dọa các công việc dịch vụ còn các phương tiện tự lái đang có mặt trên khắp khu vực.

Trong bối cảnh đó, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để giới trẻ trong khu vực tìm kiếm được việc làm và làm chủ công nghệ? Buổi thảo luận sẽ là cơ hội để sinh viên và bất cứ ai quan tâm thảo luận về tương lai của họ khi những đột phá công nghệ định hình ASEAN 4.0.

Tham dự diễn đàn này sẽ có những các chuyên gia, nhà lãnh đạo dày dàn kinh nghiệm như: Giáo sư Klaus Schwab - người sáng lập và Chủ tịch Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới; bà Annie Koh - Phó chủ tịch Văn phòng Phát triển Kinh doanh; Giám đốc Học viện Kinh doanh Gia đình; Giáo sư Tài chính (Thực hành) Đại học Quản lý Singapore; bà Julia Andrea R. Abad - Giám đốc điều hành Trung tâm chính sách công cộng Đại học Viễn Đông, Philippines; ông Lê Hồng Minh - Giám đốc điều hành Tổng công ty VNG, Việt Nam; ông Rajan Anandan - Giám đốc điều hành Khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ, Công ty Google Ấn Độ; ông Syed Saddiq Syed Abdul Rahman - Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia; bà Amrita Cheema - Người dẫn chương trình DW News, đài Deutsche Welle TV.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Chu Ngọc Anh dự kiến sẽ phát biểu khai mạc.

Ngoài phiên thảo luận trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, phiên họp cũng được truyền trực tiếp ra khắp thế giới qua trang web của diễn đàn tại địa chỉ http://wef.ch/asean18.

Phương Linh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/to-chuc-dien-dan-mo-ve-khoi-nghiep-sang-tao-tai-ha-noi-d2055012.html