Web drama 'nở rộ' – Không chỉ có giang hồ?

Với đặc thù được phát miễn phí trên You Tube và nhiều trang mạng trực tuyến, khán giả có thể theo dõi web drama ( phim chiếu mạng) thuận tiện, linh hoạt hơn phim truyền hình và phim chiếu rạp nên địa hạt này đang là một 'mảnh đất màu mỡ' để rất nhiều nghệ sĩ từ ngôi sao kỳ cựu như Hoài Linh, Việt Hương, Hữu Châu, Thành Lộc, Kim Xuân, Trấn Thành, Trường Giang, Đại Nghĩa, Nam Thư, Thu Trang...đến mới chập chững vào nghề thể hiện tài năng, đồng thời quảng bá tên tuổi.

Không phủ nhận rằng, web drama mang đến nhiều lợi ích cho các nghệ sĩ, khi là một kênh hữu ích để phủ sóng hình ảnh đến công chúng, hay bán quảng cáo và tăng lượng view, lượt đăng ký theo dõi (subscribe) cho trang YouTube cá nhân.

Điểm chung của web drama là hài hước và giải trí, nhưng đang có một thực tế là gần như các web drama gây bão, lọt top trending, nhận được nút vàng của YouTube đều có chủ đề về giang hồ, xã hội đen…khiến dư luận lo ngại “vũ trụ giang hồ" bị lạm dụng câu khách và “về lâu dài sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của khán giả”- như NSƯT Thành Lộc nhận xét.

 Chú thích ảnh: Tạo hình của một số nhân vật trong Phượng Khấu

Chú thích ảnh: Tạo hình của một số nhân vật trong Phượng Khấu

Trong khi nhiều nghệ sĩ “đổ xô” làm web drama giang hồ bạo lực đế câu khách và kiếm tiền thì đáng mừng là vẫn có những người “ nói không” với trào lưu này, và đầu tư làm tác phẩm có ý nghĩa. Đáng kể như Phượng Khấu dựa trên chuyện đời có thật của Từ Dụ Hoàng Thái hậu (tức Từ Dũ) và hậu cung của người phụ nữ trong lồng son nhung gấm…với dàn nghệ sĩ chuyên nghiệp như đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh, NSƯT Thành Lộc, Hữu Châu, NSND Hồng Vân, Hồng Đào, Quang Minh, Kiều Trinh, Trịnh Tú Trung …Là nhóm nghiên cứu độc lập về vấn đề hậu cung, văn hóa, lễ nghi Thiên Nam Lịch Đại Hậu Phi đã kết hợp với nhóm kịch bản KC Academy để tạo nên một cốt truyện cung đấu hấp dẫn, kịch tính, vừa đảm bảo bám sát với các cột mốc lịch sử được ghi chép trong sách vở triều Nguyễn.

Trang phục trong Phượng Khấu được thực hiện bởi Ỷ Vân Hiên – đang đi đầu trong công cuộc phục dựng cổ phục và Nhà nghiên cứu – nghệ nhân Vũ Kim Lộc, người tiên phong phục dựng mũ mão triều Nguyễn tại Việt Nam. Phượng Khấu dài 35 tập ( 45 phút/tập) với kinh phí 350 triệu đồng/tập sẽ phát trực tuyến vào cuối năm nay, được kỳ vọng không chỉ giải trí mà còn giúp khán giả trẻ có thêm kiến thức về lịch sử, lễ nghi và văn hóa cung đình của nước nhà.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/web-drama-no-ro-khong-chi-co-giang-ho-162489.html