'We are together - Chúng ta là một': Lễ hội gắn kết cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc

TĐO - Lễ hội 'We are together - Chúng ta là một' lần thứ 3 dành cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc sẽ được tổ chức trong 2 ngày 27-28/4/2019 tại Nhà hát ngoài trời Suwon, thành phố Suwon, Hàn Quốc.

Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc tại gia biểu diễn tại lễ hội năm 2017. Ảnh: TTXVN

Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc tại gia biểu diễn tại lễ hội năm 2017. Ảnh: TTXVN

2019 là năm kỷ niệm 27 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc. Hai nước đã và đang rất tích cực tham gia vào các hoạt động trao đổi kinh tế, văn hóa và xã hội giữa hai bên. Theo thống kê, hiện nay có khoảng 200.000 người Việt Nam sống ở Hàn Quốc, chủ yếu là phụ nữ di trú kết hôn, người lao động và du học sinh.

Có rất nhiều sự kiện văn hóa Hàn Quốc diễn ra tại Việt Nam để giới thiệu làn sóng Hàn Quốc đồng thời thể hiện sự quan tâm tới cuộc sống của cộng đồng người Hàn Quốc sinh sống ở Việt Nam; tuy nhiên, những hoạt động tương tự như vậy dành cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc còn rất ít.

Vì vậy, Lễ hội "Chúng ta là một" nhằm mang lại cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc một không gian để gặp gỡ, giao lưu, tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc; đồng thời là cơ hội truyền tải văn hóa Việt Nam đến với đông đảo người dân Hàn Quốc.

Với mong muốn đem đến nhiều trải nghiệm văn hóa khác nhau, thay vì diễn ra trong 1 ngày như hai năm trước, lễ hội năm nay được tổ chức trong 2 ngày với nhiều hoạt động đa dạng. Bên cạnh trình diễn nghệ thuật Việt Nam, Hàn Quốc còn có gian hàng văn hóa, du lịch Việt Nam, các trò chơi dân gian Việt Nam - Hàn Quốc, chương trình ca nhạc với sự tham gia của các ca sỹ nổi tiếng đang hoạt động tại Việt Nam như: Thùy Chi, Phương Ly, Đức Phúc, Trọng Hiếu, Trúc Nhân, Uyên Linh, Trọng Tài, ca sỹ Gummy của Hàn Quốc và dàn hợp xướng thành phố Suwon.

Qua 2 năm tổ chức, dù lễ hội mới thu hút khoảng 1.000 người tham dự, chưa đạt kỳ vọng từ 4 - 5 nghìn người mà Ban Tổ chức đề ra, song thông qua lễ hội, Ban Tổ chức hy vọng người Việt Nam và người Hàn Quốc sẽ cùng nhau chia sẻ văn hóa, công việc và cùng giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

An Nhi

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/we-are-together-chung-ta-la-mot-le-hoi-gan-ket-cong-dong-nguoi-viet-tai-han-quoc-75451.html