WB: Kinh tế Ai Cập sẽ tăng trưởng chậm lại trong tài khóa 2020-2021

WB cho rằng nền kinh tế nước này tăng trưởng chậm lại là do hậu quả của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, các ca mắc mới gia tăng và việc chậm triển khai tiêm vaccine phòng bệnh.

Tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Cairo, Ai Cập, ngày 4/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Cairo, Ai Cập, ngày 4/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa đưa ra dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ai Cập sẽ chỉ đạt 2,3% trong tài khóa 2020-2021 (kết thúc cuối tháng 6/2021), thấp hơn so với mức tương ứng 3,6% của tài khóa trước đó.

Trong báo cáo cập nhật về triển vọng kinh tế Ai Cập, WB cho rằng nền kinh tế nước này tăng trưởng chậm lại là do hậu quả của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, các ca mắc mới gia tăng và việc chậm triển khai tiêm vaccine phòng bệnh.

Tuy nhiên, báo cáo của WB dự báo tiêu dùng cá nhân trong nước sẽ được hỗ trợ một phần từ dòng kiều hối, mạng lưới an sinh xã hội được mở rộng và lạm phát thấp hơn có lợi cho sức mua của các hộ gia đình.

Trên thị trường lao động, các xu hướng như sự sụt giảm thu nhập thực tế, càng trở nên phổ biến do cú sốc COVID-19, đặc biệt là đối với những lao động thời vụ, và điều đó sẽ dẫn đến sự gia tăng tỷ lệ đói nghèo trên cả nước.

WB cho rằng nếu vaccine ngừa COVID-19 được triển khai tiêm phòng đầy đủ vào đầu năm 2022, Ai Cập dự kiến sẽ lấy lại đà tăng trưởng trong tài khóa 2022-2023, song điều này đồng nghĩa dịch COVID-19 sẽ khiến tăng trưởng kinh tế nước này chậm lại trong 3 năm liên tiếp so với thời điểm trước đại dịch.

Kịch bản này càng trở nên xấu hơn nếu quá trình tiêm chủng kéo dài hơn dự kiến hoặc nếu các biến chủng gây ra sự gián đoạn mới đối với nền kinh tế.

Liên quan đến mức thâm hụt tài khoản vãng lai/GDP của Ai Cập, báo cáo của WB dự báo tỷ lệ này sẽ tăng từ mức 3,1% trong tài khóa 2019-2020 lên 3,4% trong tài khóa 2020-2021, chủ yếu là do sụt giảm doanh thu từ xuất khẩu dịch vụ, trong đó có du lịch và nguồn thu từ Kênh đào Suez, sau đó thu hẹp dần về khoảng 2,7% trong trung hạn.

Báo cáo cũng dự đoán tỷ lệ thâm hụt ngân sách/GDP của Ai Cập sẽ tăng lên mức 8% của tài khóa 2019-2020 lên 8,2% trong tài khóa này do gia tăng trợ cấp, bảo trợ xã hội và đầu tư công, trong khi nguồn thu bị sụt giảm./.

Việt Khoa (P/v TTXVN tại Cairo)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/wb-kinh-te-ai-cap-se-tang-truong-cham-lai-trong-tai-khoa-2020-2021/191607.html