WB hỗ trợ 100 triệu USD giúp Sudan giữa khủng hoảng lương thực trầm trọng

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi Ngày 21/7, Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố gói hỗ trợ 100 triệu USD bao gồm 'tiền mặt và thực phẩm' cho Sudan trong bối cảnh cuộc khủng hoảng lương thực diễn ra ngày càng trầm trọng ở quốc gia này.

Trẻ em tị nạn tại Al-Eligat, Sudan. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trẻ em tị nạn tại Al-Eligat, Sudan. Ảnh: AFP/ TTXVN

WB khẳng định nguồn quỹ này được phân bổ thông qua Chương trình lương thực thế giới (WFP) cho một "mạng lưới an toàn khẩn cấp" do "một mùa thu hoạch thất bát ở Sudan và giá cả thực phẩm tăng trên toàn cầu".

Trong thông cáo báo chí của mình, WB nêu rõ 100 triệu USD này phải được sử dụng để hỗ trợ cho "2 triệu người đang trong tình trạng mất an ninh lương thực ở 11 bang của Sudan, một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới."

Theo Liên hợp quốc, cứ 3 người Sudan thì có 1 người cần viện trợ nhân đạo ở một quốc gia có mức lạm phát gần 200% mỗi tháng, giá trị đồng tiền rơi tự do và giá bánh mì đã tăng gấp 10 lần kể từ tháng 10 năm ngoái đến nay.

Liên hợp quốc cũng ước tính rằng vào tháng 9 tới, 18 triệu người, hay nói cách khác là gần một nửa dân số Sudan, có thể gặp nạn đói. Trong khi vào tháng 6 vừa qua, tổ chức phi chính phủ Save the Children đã thông báo về cái chết liên quan đến nạn đói của hai trẻ em ở Bắc Darfur.

Đồng thời, Liên hợp quốc đang gióng lên hồi chuông cảnh báo vì văn phòng phụ trách các vấn đề nhân đạo của họ hôm 19/7 cho biết rằng "mới chỉ có 20% quỹ dành cho viện trợ nhân đạo khẩn cấp vào năm 2022 được giải ngân trong khi hơn nửa năm đã trôi qua".

Trung Khánh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/wb-ho-tro-100-trieu-usd-giup-sudan-giua-khung-hoang-luong-thuc-tram-trong-20220722064801462.htm