Wayne Rooney treo giày thi đấu, Bruno Fernandes được Man Utd chiêu mộ

Wayne Rooney quyết định giã từ sự nghiệp cầu thủ sau khi chính thức ký hợp đồng dẫn dắt Derby với thời hạn đến mùa Hè 2023.

Báo Tin tức đưa tin, trên trang chủ CLB Derby đã chính thức thông báo ký hợp đồng với Wayne Rooney trên cương vị HLV. Bản hợp đồng có thời hạn tới mùa Hè 2023. Bên cạnh đó, Rooney cũng xác nhận anh sẽ chính thức giã từ sự nghiệp cầu thủ sau 19 năm thi đấu để tập trung hoàn toàn vào công tác huấn luyện.

Wayne Rooney bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo Everton khi mới chỉ 17 tuổi. Anh có lần ra sân đầu tiên vào ngày 17/8/2002. Tới tháng 10/2002, Rooney đã để lại dấu ấn đầu tiên trong sự nghiệp của mình bằng bàn thắng vào lưới Arsenal ở phút bù giờ. Pha lập công không chỉ đem lại chiến thắng cho Everton mà đồng thời còn chấm dứt mạch 30 trận bất bại của Arsenal thời điểm đó. Hơn nữa, Rooney cũng trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn trong lịch sử Premier League.

Rooney giành được nhiều danh hiệu cao quý cùng MU. Ảnh: DM

Rooney giành được nhiều danh hiệu cao quý cùng MU. Ảnh: DM

Tới mùa Hè 2004, Rooney gia nhập MU từ Everton với mức phí 25 triệu bảng. Anh gắn bó với Old Trafford trong 13 năm, ra sân 559 trận và ghi 253 bàn thắng. Rooney hiện đang nắm giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử MU. Trong thời gian gắn bó, Rooney cùng MU có 5 chức vô địch Premier League, 3 cúp Liên đoàn, 1 FA Cup, 1 Champions League và 1 Europa League.

Trong màu áo đội tuyển quốc gia Anh, Rooney đáng tiếc không giành được thành tựu lớn nào. Anh ra sân 120 lần, ghi được 53 bàn thắng.

Sau khi rời MU, Rooney từng quay trở lại Everton 1 mùa giải (2017 - 2018) rồi sang MLS thi đấu cho D.C United trước khi quay trở lại Anh khoác áo Derby năm 2020. Sau khi HLV Cocu bị Derby sa thải, Rooney được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền. Với thành tích bất bại 7 trận đấu trong 9 trận gần nhất, Rooney được Derby bổ nhiệm chính thức.

"Được trao cơ hội để trở thành người nối tiếp thành công của các HLV như Brian Clough, Jim Smith, Frank Lampard và Phillip Cocu là một vinh dự đối với tôi. Tôi có thể hứa với mọi người ở CLB và các CĐV, nhân viên rằng tôi sẽ không để điều gì cản trở bản thân mang tới các danh hiệu cho CLB", Rooney chia sẻ.

Bruno Fernandes.

Rooney sẽ đảm nhiệm trận đấu đầu tiên với tư cách huấn luyện viên chính thức vào thứ Bảy trên sân nhà trước đối thủ Rotherham United. Lúc này Derby đang đứng thứ 22/24 trên BXH Championship.

Thông tin trên VTC, tiền vệ Bruno Fernandes của Man United thừa nhận anh từng có lúc nghĩ tới việc không tiếp tục đi theo sự nghiệp cầu thủ.

Ở buổi trả lời phỏng vấn mới đây, Bruno Fernandes thừa nhận từng bị vỡ mộng với bóng đá đến mức muốn bỏ luôn sự nghiệp quần đùi áo số. Theo Fernandes, anh đã có những thời gian khó khăn sau khi chuyển từ Bồ Đào Nha sang Italia thi đấu cho Novara (2012-2013) và Udinese (2013-2016).

Tại Udinese, Fernandes vô cùng nhớ nhà và cô đơn, điều đó buộc anh phải xem xét lại con đường sự nghiệp của mình.

Chủ nhân của 4 giải thưởng cầu thủ hay nhất tháng Ngoại hạng Anh cho biết anh đã phải tự mình phân tích mọi thứ hòng giúp bản thân vượt qua những điều tồi tệ nhất để thực hiện ước mơ của mình: "Tài năng, sự chăm chỉ hay tinh thần mạnh mẽ thôi là chưa đủ.

Sau khi biết mình sẽ chuyển tới Man United vào tháng 1/2020, Fernandes thừa nhận mình không thể kìm nén cảm xúc: "Khi tôi biết chắc chắn rằng thỏa thuận đang diễn ra, điều đầu tiên tôi làm là báo cho vợ và con gái tôi tin tức, và tôi không thể làm gì khác được... Tôi bắt đầu khóc.

Giọt nước mắt của niềm vui. Giọt nước mắt của hạnh phúc. Giọt nước mắt của kỷ niệm. Tôi nghĩ về khoảng thời gian khi vợ tôi vẫn là bạn gái của tôi, và tôi gọi cho cô ấy từ Ý, nói rằng tôi muốn từ bỏ. Nhưng cô ấy nói, 'Không, không, không. Đây là giấc mơ của anh mà. Đừng suy nghĩ như thế'. Tiếp theo tôi gọi cho anh trai mình, và tôi lại bắt đầu khóc".

Tuy nhiên, Fernandes không đơn độc, khi giải thích rằng từng thành viên trong gia đình cũng đã rơi nước mắt khi anh thực hiện được ước mơ của mình. Bây giờ, Fernandes đang là trụ cột và là niềm hi vọng của Man United trong hành trình săn tìm chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên kể từ sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu.

Họ sẽ gặp thử thách thực sự khi đối đầu với Liverpool. Trước màn so tài giữa Liverpool vs Man United vào ngày mai (17/1), trong khi đội ĐKVĐ có lợi thế sân nhà thì M.U đang dẫn đầu trên BXH Ngoại hạng Anh 2020-2021 với 3 điểm nhiều hơn đội bóng của HLV Juergen Klopp (36 so với 33).

MỘC MIÊN (Tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/wayne-rooney-treo-giay-thi-dau-bruno-fernandes-duoc-man-utd-chieu-mo-20210116102615852.htm