Washington xác nhận chính thức rút bỏ Hiệp ước INF từ ngày 2/2

Mỹ sẽ bắt đầu rút khỏi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) với Nga vào ngày 2/2, Bộ trưởng Bộ kiểm soát vũ khí Mỹ Andrea Thompson nói với các quan chức NATO tại Brussels, hôm 16/1.

(Nguồn: Reuters).

Việc Washington đơn phương rút khỏi hiệp ước - ban đầu được ký kết bởi Hoa Kỳ và Nga vào năm 1987 – chính thức diễn ra sau cuộc đàm phán thất bại ở Geneva, Thụy Sỹ, hôm 16/1. Ông Thompson cho rằng, Nga vi phạm hiệp ước bởi hệ thống tên lửa 9M729 của Moscow vi phạm các điều khoản của thỏa thuận.

Theo thỏa thuận, các tên lửa hạt nhân phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km đều bị cấm. Washington tuyên bố, không có bằng chứng chứng minh rằng 9M729 có phạm vi hoạt động nhỏ hơn 500 km, vì vậy nó đã vi phạm hiệp ước.

Trong khi đó, phái đoàn Nga tại Geneva cáo buộc Mỹ "làm trầm trọng thêm tình hình". Thứ trưởng Ngoại giao Serge Ryabkov khẳng định với báo giới: "Nga đang tuân thủ nghiêm ngặt Hiệp ước INF".

Tổng thống Vladimir Putin cũng đã đưa ra lời cảnh báo Chính quyền Trump trong một cuộc phỏng vấn hôm 16/1 rằng, Mỹ không nên rút khỏi Hiệp ước bởi "một cuộc đua như vậy sẽ gây hậu quả nghiêm trọng".

Trước đó, lần đầu tiên Tổng thống Trump đe dọa rút khỏi thỏa thuận mang tính bước ngoặt vào tháng 10/2018.

Hiệp ước được thông qua khi Mỹ và Liên Xô là đối thủ cạnh tranh hạt nhân chính của thế giới. Đến thăm Moscow vào tháng 10/2018, cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, John Bolton tiết lộ rằng, Washington cảm thấy hơi bất an khi đối mặt với Trung Quốc.

Ông Bolton mô tả INF là một di tích thời Chiến tranh Lạnh, "một hiệp ước song phương trong một thế giới tên lửa đạn đạo đa cực", nó không áp dụng cho các nước như Trung Quốc, Iran hay Triều Tiên.

Hà Anh (theo RT)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/washington-xac-nhan-chinh-thuc-rut-bo-hiep-uoc-inf-tu-ngay-2-2-tintuc427862